'578' và dự án 32 tỷ đồng từ... túi người xem

Dự án điện ảnh '578' vừa khởi động đã thu hút sự chú ý của những người yêu điện ảnh, không phải vì bộ phim bày tỏ mong muốn phản ánh trực tiếp tệ nạn ấu dâm đang gây nhức nhối xã hội mà vì êkip làm phim chủ trương huy động vốn từ cộng đồng.

Dự án “578” kêu gọi 32 tỷ đồng từ cộng đồng để làm phim

Đạo diễn Lương Đình Dũng từng thành công với bộ phim “Cha cõng con”, nên giới mộ điệu cũng tin rằng chất lượng của bộ phim “578” sẽ đáng hy vọng. Tuy nhiên, dự án điện ảnh “578” đưa ra tổng kinh phí lên đến 60 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư chỉ bỏ 28 tỷ đồng, còn 32 tỷ đồng lại nhờ cậy vào sự chung tay của những ai quan tâm đến bộ phim này.

32 tỷ đồng không phải con số nhỏ, êkip làm phim “578” lập hẳn trang web để huy động vốn cộng đồng, với tiêu chí “bộ phim của chúng ta, tiếng nói của chúng ta”. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng "578" là một bộ phim tầm cỡ theo tiêu chuẩn quốc tế, có những đại cảnh khoảng 600 diễn viên và dùng cả trực thăng. Trước mắt, đã có vài cá nhân đăng ký góp dăm bảy tỷ đồng cho bộ phim “578” nhưng để gom đủ 32 tỷ đồng lại hơi ít hy vọng. Bởi lẽ, những bộ phim kêu gọi vốn cộng đồng trước dự án “578” đều dừng ở những khoản tài chính khá khiêm tốn. Phim “Bạn cùng phòng” của đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt chỉ huy động 85 triệu đồng, kết quả 45 khán giả đã gửi về 92,3 triệu đồng. Ngược lại, “Nếu một ngày” của đạo diễn Phạm Thanh Tân mong cộng đồng góp vốn 350 triệu đồng, thì chỉ thu được 26 triệu đồng, tương đương 7% mục tiêu đặt ra.

Thực tế, kêu gọi vốn từ cộng đồng để làm nghệ thuật (crowdfunding) đã thịnh hành ở các nước phương Tây từ cuối thế kỷ 20. Tại Việt Nam, vài năm qua cũng có những đơn vị xây dựng nền tảng kêu gọi vốn cộng đồng có sức lan tỏa như Kindmate, Betado, Comicola, Fundstart hoặc Funding.

Tiên phong trong lĩnh vực này là dự án truyện tranh “Long Thần tướng”. Tập một của “Long Thần tướng” huy động 300 triệu đồng thì công chúng gửi về 330,5 triệu đồng. Tập hai của “Long Thần tướng” huy động 200 triệu đồng thì công chúng gửi về 250 triệu đồng. Nghĩa là bộ truyện tranh “Long Thần tướng” không cần giải quyết bài toán lời lỗ của quá trình in ấn và phát hành.

Thành công từ mô hình truyện tranh “Long Thần tướng” đã khiến các nghệ sĩ bên lĩnh vực âm nhạc cũng nhảy vào cuộc chơi một cách hào hứng. Ban nhạc “Ngọt” đã kêu gọi được 60 triệu đồng để làm album “Ngọt”. Với số tiền có được từ việc gây quỹ, album "Ngọt" được thu âm trực tiếp để hạn chế tối đa việc sử dụng công nghệ. Tiếp bước, chàng trai Nguyễn Thanh Minh vừa bước ra từ cuộc thi “Bài hát hay nhất - Sing My Song” cũng trình bày dự án “Cổ tích” để kêu gọi vốn cộng đồng. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Nguyễn Thanh Minh phối hợp với đơn vị sản xuất Katana Records cùng “rao hàng” trên trang Fundstart rằng, mục đích của họ là nhằm có một sản xuất album nhạc thực sự chất lượng. Những người tham gia góp vốn chính là đối tượng thưởng thức âm nhạc tiềm năng. Êkip “Cổ tích” chờ đợi sẽ có được 1.000 đơn đặt hàng album trước khi hoàn tất các khâu cuối cùng để ra mắt sản phẩm. Tuy nhiên, số tiền mà album “Cổ tích” muốn huy động từ cộng đồng lên đến 200 triệu đồng, nên qua mấy tháng kêu gọi vẫn có quá ít phản hồi tích cực!

Trở lại với dự án điện ảnh “578”, nếu kêu gọi thành công thì đây sẽ là tác phẩm nghệ thuật có sức huy động vốn cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay. Qua 4 tháng kêu gọi, thì người đóng góp nhiều nhất cho bộ phim “578” là doanh nhân Nguyễn Trung Vũ - CEO Tập đoàn BĐS CEN Group, Top 10 doanh nhân trẻ xuất sắc giải Sao Đỏ năm 2017.

Ông Vũ tình nguyện ủng hộ 2 tỷ đồng trong tổng số 32 tỷ đồng mà bộ phim “578” muốn công chúng chung tay, với ý niệm: "Tôi tham gia tài trợ chỉ với một mong muốn chúng ta cùng nhau ngăn chặn nạn xâm hại tình dục trẻ em, không còn trẻ em nào bị xâm hại đó là mục tiêu quan trọng nhất để chúng tôi đồng hành với dự án này". Hoa hậu Hoàn Vũ VN 2017 - H’Hen Niê cổ vũ bằng cách tham gia một vai diễn. Dự kiến, tháng 8 sẽ bấm máy phim “578”, nghĩa là hành trình kêu gọi vốn cộng đồng chỉ còn khoảng bốn tháng cho cuộc marathon mang thông điệp 32 tỷ đồng vì tinh thần điện ảnh chống lại nạn ấu dâm.

Xem ra, ngoài ý nghĩa quảng bá thì chuyện huy động tài chính để làm nghệ thuật không đơn giản chút nào.

TUY HÒA

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/578-va-du-an-32-ty-dong-tu-tui-nguoi-xem-post217754.html