6 cá thể tê giác chết bất thường tại Nghệ An bị tiêu hủy thân, giữ lại đầu

Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, Nghệ An xác nhận đã tiêu hủy 6 cá thể tê giác chết bất thường.

Ngày 21/9, lãnh đạo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Nghệ An cho biết, 6 cá thể tê giác chết bất thường trong Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã được tiêu hủy phần thân và giữ lại phần đầu.

Tiêu hủy thân 6 cá thể tê giác chết bất thường, giữ lại đầu làm tiêu bản (ảnh do lực lượng chức năng cung cấp).

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, việc giữ lại phần đầu của 6 con tê giác với mục đích để làm tiêu bản, phục vụ cho việc trưng bày, nghiên cứu khoa học.

Cơ quan chức năng cũng khẳng định các mẫu bệnh phẩm của cả 6 cá thể tê giác đã được gửi ra Hà Nội để phục vụ điều tra, tiếp tục làm rõ nguyên nhân cái chết của 6 con tê giác.

Được biết, 6 con tê giác bị chết trong Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm là loại tê giác hai sừng, không quý hiếm như loại tê giác một sừng. Trước đây, những con tê giác này được nhập khẩu từ châu Phi về Việt Nam, trọng lượng mỗi con khoảng một tấn.

Mặc dù không thuộc loại quý hiếm nhưng việc các cá thể tê giác chết nhiều trong cùng 1 thời điểm và không rõ nguyên nhân khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Các cá thể tê giác còn lại tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm đang được theo dõi (ảnh do lực lượng chức năng cung cấp).

Trước đó, vào ngày 16/9, nhân viên Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm phát hiện 6/9 cá thể tê giác nuôi nhốt chết bất thường. Đáng chú ý, phải đến chiều 20/9 (tức 4 ngày sau), thông tin tê giác chết mới được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xác nhận.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/6-ca-the-te-giac-chet-bat-thuong-tai-nghe-an-bi-tieu-huy-than-giu-lai-dau-169220921195526086.htm