6 cầu thủ sắp hết hợp đồng với MU

David de Gea, Phil Jones hay thậm chí Wout Weghorst có thể rời MU ngay sau khi mùa giải 2022/23 khép lại do hợp đồng hết hạn.

Trong tháng 12/2022, MU chọn không kích hoạt điều khoản gia hạn một năm với David de Gea như trường hợp của Luke Shaw, Marcus Rashford, Diogo Dalot và Fred. "Quỷ đỏ" yêu cầu thủ môn người Tây Ban Nha giảm lương mới đồng ý ký hợp đồng dài hạn.

 Tuy nhiên, tương lai của De Gea khá khó đoán. Trong bối cảnh HLV Erik ten Hag muốn mang về một thủ môn thành thạo trong việc dùng chân, De Gea có nguy cơ phải rời Old Trafford vào tháng 6/2023.

Tuy nhiên, tương lai của De Gea khá khó đoán. Trong bối cảnh HLV Erik ten Hag muốn mang về một thủ môn thành thạo trong việc dùng chân, De Gea có nguy cơ phải rời Old Trafford vào tháng 6/2023.

Jack Butland vừa gia nhập MU trong tháng 1/2023. Dù vậy, thủ môn người Anh chỉ là phương án thay thế Martin Dubravka mới bị Newcastle United gọi trở lại.

Với việc chỉ được MU ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng, không ngạc nhiên nếu Butland sớm rời "Nhà hát của những giấc mơ" vào cuối mùa giải này.

Tom Heaton là thủ môn thứ 3 sắp hết hạn hợp đồng với MU vào tháng 6/2023. Vị trí người gác đền của MU chắc chắn có sự thay đổi lớn trong thời gian tới.

Trong suốt thời gian qua, Heaton chủ yếu đóng vai trò dự bị. Theo Sky Sports, nhiều khả năng thủ môn 36 tuổi sẽ chuyển sang nhiệm vụ hỗ trợ đồng đội trong các buổi tập khi hết hợp đồng.

Wout Weghorst gia nhập Man Utd theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng. "Quỷ đỏ" không đính kèm điều khoản mua đứt tiền đạo người Hà Lan vào cuối mùa.

Thực tế, Weghorst chỉ là giải pháp ngắn hạn của MU sau khi chia tay Cristiano Ronaldo, còn Anthony Martial liên tục chấn thương. Trong hè 2023, họ dự định bổ sung một tiền đạo đẳng cấp. Harry Kane sớm lọt vào tầm ngắm của MU. Khi ấy, Weghorst khó được ký tiếp.

MU thậm chí quyết định thanh lý Phil Jones trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. Dù vậy, hầu như không đội bóng nào có ý định hỏi mua trung vệ người Anh. Cùng với De Gea, Jones hiện là cầu thủ phục vụ lâu nhất trong đội hình MU. Tuy nhiên, anh giờ chỉ là người thừa dưới thời Ten Hag.

Tháng 2/2019, Jones ký hợp đồng với mức lương 110.000 bảng mỗi tuần, có thời hạn 4 năm. Tuy nhiên trong 4 mùa giải qua, anh chỉ ra sân 13 trận. Lần gần nhất Jones thi đấu cho MU là vào tháng 5/2022. Trước đó, cầu thủ 30 tuổi có quãng thời gian bị chấn thương hành hạ. Do đó, "Quỷ đỏ" không có ý định gia hạn với Jones.

Tương tự Jones, Axel Tuanzebe không nằm trong kế hoạch của HLV Ten Hag và anh cũng không cạnh tranh được vị trí với các trung vệ khác trong đội hình. Tuanzebe có mùa giải thứ 7 góp mặt ở đội một MU, song tương lai mù mịt. Trước mùa 2022/23, Tuanzebe chấn thương khiến "Quỷ đỏ" không thể rao bán. Đến nay, trung vệ người Anh chưa trở lại.

Tuanzebe từng được HLV Jose Mourinho đánh giá cao, song những chấn thương kìm hãm đà phát triển của trung vệ này. Mùa trước, Tuanzebe đến Napoli theo dạng cho mượn. MU kỳ vọng chuyến "du học" đến Italy là bước ngoặt để Tuanzebe phát triển nhưng thực tế trái ngược. Sau mùa 2022/23, Tuanzebe sẽ trở thành cầu thủ tự do.

Ten Hag: 'MU từng hạ Arsenal dù không có Casemiro' Sau khi hòa Crystal Palace 1-1 ở trận đấu bù vòng 7 Ngoại hạng Anh, thuyền trưởng Man United thể hiện sự tự tin trước chuyến làm khách tới sân của Arsenal tại vòng 21 sắp tới.

Hiểu Phong

Ảnh: Reuters.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/6-cau-thu-sap-het-hop-dong-voi-mu-post1395788.html