6 công an đánh bạc ôm tiền bỏ trốn

Vào lúc 16h30, ngày 8/10/2009, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bất ngờ ập vào khu vực Đập nhà Đường thuộc địa bàn xã Thiên Lộc bắt quả tang gần 30 con bạc đang sát phạt nhau, trong đó có 6 công an đã vơ tiền rồi bỏ chạy.

Tại hiện trường, công an đã bắt tại chỗ 18 con bạc, tịch thu gần 49 triệu đồng, 11 liều gói bột màu trắng được xác định là chất ma túy, 2 bộ đồ dùng để hành nghề xóc đĩa, 6 điện thoại cầm tay 9 chiếc xe ô tô và 3 xe máy. Cầm đầu đường dây này là đối tượng Phạm Thành Vinh (SN 1977). Khoảng 3 tháng trước, Vinh đã bị một số đối tượng đánh bạc ở địa phương chém trọng thương trong vụ hỗn chiến bằng mã tấu và kiếm tại tại địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì y cùng đồng bọn đã trốn thoát bằng ô tô. Khai nhận ban đầu của các con bạc, liên tiếp trong nhiều tháng qua bọn chúng đã thực hiện hành vi đánh bạc tại các huyện như Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Lộc Hà, Can Lộc... Theo CQĐT công an huyện Can Lộc, 7 đối tượng nữ bị bắt trong ổ nhóm đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy này bước đầu đã khai nhận chúng vừa tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa lại vừa là các “ngân hàng di động” với mục đích “bám càng” để bơm tiền khi các đối tượng trong ổ nhóm này có nhu cầu vay nóng. T. Nghệ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/200910/6-cong-an-danh-bac-om-tien-bo-tron-1724300/