6 công dân nhập cảnh trái phép bị lạc trong rừng đã được tìm thấy

Sau gần 1 ngày xuyên rừng, lội suối tổ chức tìm kiếm, rạng sáng và trưa ngày 28-2, Đồn Biên phòng Lũng Cú (BĐBP Hà Giang) cùng các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 6 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bị lạc trong rừng.

4 công dân được tìm thấy tại khu vực mốc 428+700m. Ảnh: Hà Đô

4 công dân được tìm thấy tại khu vực mốc 428+700m. Ảnh: Hà Đô

Lúc 10 giờ 15 phút ngày 27-2, Đồn Biên phòng Lũng Cú nhận được thông tin có 6 công dân Việt Nam đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào địa bàn đơn vị, song đã bị lạc trong rừng hơn 4 ngày.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy đơn vị đã tiến hành hội ý, báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời làm công tác tư tưởng và hướng dẫn gia đình cũng như những công dân trên không hoang mang và thông báo cho chính quyền địa phương cùng nhân dân các thôn giáp biên thuộc các xã biên giới của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và Phân trạm Mã Lâm thuộc Trạm kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Thiên Bảo (Trung Quốc) để cùng tìm kiếm.

Lực lượng tìm kiếm được chia thành 3 tổ tiến hành tìm kiếm dọc đoạn biên giới phụ trách. Đến 1 giờ sáng ngày 28-3, tại khu vực mốc 428+700m, thuộc địa bàn thôn Sáng Xà Phìn, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tổ tìm kiếm số 2 đã tìm thấy 4 công dân gồm: Sơn Thị Nhảnh (SN 1997, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sóc Trăng), Sơn Thạch (SN 2015, con trai của Nhảnh), Triệu Triều Dũng (SN 1997, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Cạn) và Đặng Thị Ngọc (SN 1997, quê Thái Nguyên).

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, tại khu vực mốc 428+800m, tổ tìm kiếm số 3 cùng các lực lượng đã tìm thấy 2 công dân gồm: Đỗ Anh Tuấn (SN 1981, quê Thái Nguyên) và Hà Thị Thùy Trang (SN 1981, quê ở Vĩnh Long).

Sau gần 1 ngày xuyên rừng lội suối, trong điều kiện mưa phùn và sương mù dày đặc, Đồn Biên phòng Lũng Cú và các lực lượng phối hợp đã tìm thấy 6 công dân bị lạc. Khi được tìm thấy, cả 6 công dân trên đều trong tình trạng suy sụp sức khỏe, tâm lý hoang mang.

Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tiến hành kiểm tra y tế, hỗ trợ thực phẩm, nước uống và quần áo chống rét cho tất cả các công dân trên và đưa đi cách ly theo quy định phòng, chống dịch bệnh.

Xuân Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/6-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-bi-lac-trong-rung-da-duoc-tim-thay-post437651.html