6 diễn viên làm nên thành công của 'Ký sinh trùng'

Bộ phim 'Ký sinh trùng' đã xuất sắc giành giải 'Phim nước ngoài hay nhất' tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2020. Hãy cùng điểm lại 6 diễn viên chính làm nên thành công của phim.

1. Song Kang Ho

Nam diễn viên sinh năm 1967 từng vô cùng chật vật khi mới vào nghề. Sự nghiệp của Song Kang Ho chỉ thực sự đột phá khi anh đóng vai chính trong bộ phim hình sự “Joint Security Area” bên cạnh hai siêu sao Lee Young Ae, Lee Byung Hyun. Từ chính kịch đến hài kịch, cổ trang đến hiện đại, hình sự tội phạm hay giả tưởng, Song Kang Ho luôn tỏa sáng với diễn xuất của mình. Báo giới Hàn Quốc thường ca ngợi tài năng của nam diễn viên 52 tuổi và gọi anh là “người muôn mặt”. “tắc kè hoa” hay “quốc bảo” của điện ảnh Hàn. Tới nay, Song Kang Ho sở hữu 3 tác phẩm bán được 10 triệu vé là: “The Host”, “The Attorney” và “A Taxi Driver”, cùng hàng loạt siêu phẩm khác như “Snowpiercer”, “The Face Reader”, “The Age of Shadows”…

2. Jang Hye Jin

Xuất thân từ Khoa Sân khấu Điện ảnh của Đại học Nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc, Jang Hye Jin sở hữu một kho tàng các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng như “If It Snows on Christmas”, “Secret Sunshine”, “Poetry”… Để hóa thân thành nhân vật Choong Sook trong “Ký sinh trùng”, nữ nghệ sĩ đã phải tuân thủ chế độ ăn uống để có mỡ vùng bụng, cổ và mặt. Cô ăn 6 bữa/ngày và hạn chế vận động dưới 40 phút/ngày. Kết quả là, Jang Hye Jin tăng được 15kg và không cần phải nhờ hiệu ứng hay trang điểm để đạt yêu cầu vai diễn. Nữ diễn viên 54 tuổi đã để lại ấn tượng lớn với người xem bởi diễn xuất chân thật khi trở thành một người đàn bà vì chồng con mà sẵn sàng chịu đựng.

3. Lee Sun Kyun

Trong “Ký sinh trùng”, nam diễn viên Lee Sun Kyun đã hóa thân tài tình vào vai Giám đốc Park, một doanh nhân trẻ thành công có tính cách chuẩn mực, nhưng nhạy cảm với mọi thứ, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Lee Sun Kyun sinh năm 1975, anh bắt đầu đóng phim vào năm 2001 và tham gia một loạt vai phụ trong suốt khoảng thời gian 9 năm. Năm 2010, nam diễn viên mới có cơ hội vụt sáng nhờ vai chính trong bộ phim “Pasta”. Lee Sun Kyun là một trong số những nam diễn viên được đạo diễn Hong Sang Soo “chọn mặt gửi vàng” khi liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm nổi tiếng như “Night and Day”, “Lost in the Mountains”, “Oki’s Movie”, “Nobody’s Daughter Haewon” và “Our Sunhi”. Bên cạnh tài năng diễn xuất, Lee Sun Kyun cũng sở hữu giọng ca trời phú. Do vậy, không ít lần nam diễn viên được thể hiện bài hát trong những bộ phim anh góp mặt.

4. Jo Yeo Jung

Mặc dù bén duyên với diễn xuất từ năm 1999, nhưng sự nghiệp điện ảnh của người đẹp sinh năm 1981 chỉ thực sự khởi sắc vào năm 2010, sau khi cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim “The Servant”. Thành công của bộ phim đã khiến Jo Yeo Jung được nhiều người biết đến và có biệt danh là “nữ hoàng cảnh nóng”. Kể từ sau đó, nữ diễn viên xinh đẹp thường xuất hiện trên màn ảnh với các thể loại vai diễn khác nhau. Bên cạnh gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ, tài năng diễn xuất của nữ diễn viên họ Jo đã giúp cô có được lượng fan hùng hậu. Với “Ký sinh trùng”, khả năng diễn xuất linh hoạt và tài tình của Jo Yeo Jung một lần nữa được khẳng định. Vai diễn Yeon Kyo trong phim của cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi và tình cảm yêu mến của khán giả.

5. Choi Woo Sik

Tài tử sinh năm 1990 được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về diễn xuất. Dù từng bị gia đình ngăn cản, nhưng anh đã quyết tâm tạm dừng học đại học để theo đuổi đam mê. Theo trang Naver, chỉ trong 8 năm kể từ khi theo nghiệp diễn, Woo Sik đã vươn lên hàng ngũ diễn viên thực lực dù anh chủ yếu đóng vai phụ. “Các vai diễn của cậu ấy đều đặc biệt, có cá tính. Từ 2016 - 2019, Woo Sik có đến 3 phim trành tài tại Cannes - liên hoan phim danh giá nhất thế giới. Đó là niềm mơ ước của nhiều diễn viên”, trang này viết. Sau thành công vang dội của “Ký sinh trùng”, Choi Woo Sik ngày càng trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn ưu ái.

6. Park So Dam

Park So Dam là diễn viên phải trải qua rất nhiều khó khăn và chông gai để có được thành công ngày hôm nay. Với ngoại hình khác biệt, không lung linh như những nữ diễn viên khác, cô từng bị từ chối vai liên tục, khiến nữ diễn viên sinh năm 1991 đã nghĩ đến bỏ cuộc. Sau 3 – 4 năm thường xuyên đảm nhận những vai phụ mờ nhạt, năm 2015, sự nghiệp của Park So Dam có bắt đầu thăng hoa khi cô được mời tham gia hai bộ phim là “C’est Si Bon” và “The

Silenced”. Năm 2019, bộ phim “Ký sinh trùng” đã đưa tên tuổi của Park So Dam lên tầm cao mới. Vẻ đẹp lạ, cá tính cũng giúp cô trở thành gương mặt ăn khách và sở hữu lượng fan hùng hậu.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/6-dien-vien-lam-nen-thanh-cong-cua-ky-sinh-trung-4060198-b.html