6 điều thú vị không thể bỏ qua về World Cup 2018

Chỉ còn vài ngày nữa, ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh sẽ khởi tranh. Hãy cùng PNVN tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh World Cup 2018 đang được cả thế giới mong đợi này.

Cúp vàng World Cup 2018

Cúp vàng vô địch thế giới

Chiếc Cúp vàng vô địch thế giới đã chính thức đặt chân đến nước Nga, chuẩn bị cho lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khai mạc vào ngày 14/6 tới. Cúp vàng FIFA hiện nay thực ra là phiên bản thứ hai được chế tác từ năm 1974 bởi nghệ nhân người Ý Silvio Gazzaniga. Nó được làm từ 6kg vàng 18 carat với đế bằng malachite (đá lông công). Chiếc cúp cao 36,5cm, đế có đường kính 13cm gồm hai lớp đá xanh. Trên thân cúp có hình ảnh hai người đang giữ Trái đất, đế khắc năm sản xuất và tên của mỗi quốc gia vô địch kể từ năm 1974. Dự đoán đến năm 2038, sẽ không còn chỗ để khắc tên các đội vô địch.

Sói Zabivaka - Linh vật chính thức của World Cup 2018

Linh vật Zabivaka

Linh vật trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này được nước chủ nhà Nga lựa chọn là chú chó sói có tên Zabivaka. Người tạo ra linh vật Zabivaka là sinh viên có tên Ekaterina Bocharova. Ý nghĩa linh vật Zabivaka mà tác giả muốn gửi đến mọi người thông điệp: Luôn mơ ước trở thành ngôi sao bóng đá. Trong tiếng Nga, Zabivaka có nghĩa là “duyên dáng và tự tin”. Đây là linh vật có tính tương tác với người hâm mộ bóng đá trên toàn hành tinh cao nhất từ trước tới nay. Zabivaka cũng được mô tả là chú sói đáng yêu, thân thiện, đam mê bóng đá, luôn đề cao tinh thần fair-play và luôn tôn trọng đối thủ.

Quả bóng Telstar 18

Trong mỗi kỳ World Cup, trái bóng là một trong những điều đáng chú ý nhất, mang theo ý nghĩa về chuyên môn và truyền tải đặc trưng văn hóa của nước chủ nhà. Quả bóng dùng trong World Cup 2018 là Telstar 18 có 2 màu đen trắng chủ đạo, được hãng thể thao nổi tiếng thế giới Adidas thiết kế. Quả bóng World Cup 2018 được tích hợp công nghệ không dây tầm ngắn (chip NFC, Near- Field Communications) nhằm kết nối với người hâm mộ trên thế giới. Khán giả có thể tương tác với quả bóng thông qua điện thoại thông minh. Chip NFC trên Telstra 18 được đặt ở đỉnh trái bóng và có biểu tượng tương tự với biểu tượng Wi-fi.

Bóng Telstar 18

Trái bóng này đã phải trải qua một loạt các thử nghiệm nghiêm ngặt trên cả 3 lục địa, ở nhiều độ cao và các mức nhiệt độ khác nhau, từ dưới mức đóng băng tới hơn 100 độ C. Thậm chí, quả bóng được thử nghiệm bằng việc bắn thẳng vào một bức tường kim loại hàng nghìn lần với vận tốc hơn 50km/h. Đặc biệt, quả bóng này đã được phi hành gia Oleg Artemyev mang theo trên tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-08 để đưa lên Trạm vũ trụ ngày 24/3.

Khoản tiền thưởng “khủng”

World Cup 2018 sẽ khai mạc vào ngày 14/6 và bế mạc ngày 15/7. Tổng cộng 32 đội bóng xuất sắc nhất thế giới sẽ tranh tài để giành chiếc cúp vàng danh giá của lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh cùng 400 triệu USD tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Nếu tính cả các khoản thưởng khác, FIFA sẽ chi tổng cộng 791 triệu USD cho ngày hội bóng đá trên đất Nga, tăng rất nhiều so với kỳ World Cup 2014.

32 đội tuyển tham gia World Cup 2018

Theo tiết lộ của FIFA, mỗi đội tham dự World Cup 2018 sẽ nhận được 1,5 triệu USD ngay ở khâu chuẩn bị. Tại vòng bảng sẽ có 16 đội bị loại và mỗi đội này sẽ nhận được số tiền là 8 triệu USD. Ở vòng 16 đội, 8 đội bị loại sẽ nhận được 12 triệu USD/đội, còn tại tứ kết thì 4 đội bị loại sẽ nhận được số tiền là 16 triệu USD.

Trong khi đó, đội tuyển xếp thứ 4 tại FIFA World Cup 2018 sẽ nhận được 22 triệu USD, đội tuyển xếp thứ 3 nhận được 24 triệu USD, đội xếp thứ 2 nhận được 28 triệu USD còn đội vô địch sẽ nhận được 38 triệu USD tiền thưởng.

Ngoài ra, FIFA còn chi tới 134 triệu USD tiền phí bảo hiểm cho Ban lãnh đạo và cầu thủ tại World Cup 2018. Trong khi đó, 209 triệu USD sẽ được trả cho chương trình “Trợ cấp đội bóng”. Đây được xem như tiền lương dành cho các cầu thủ khi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cầu thủ đắt giá nhất

32 đội bóng dự World Cup 2018 đã công bố danh sách chính thức, theo đó mỗi đội có 23 cầu thủ, tổng cộng là 736 cầu thủ. Tiền đạo của đội tuyển Anh, Harry Kane, là cầu thủ đắt giá nhất tại World Cup 2018 khi “được định giá” 201,2 triệu euro.

Harry Kane là cầu thủ đắt giá nhất

Thủ môn của đội tuyển Ai Cập Essam El-Hadary là cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2018, năm nay anh đã 45 tuổi. Xếp sau El-Hadary là Rafael Marquez của đội tuyển Mexico, 39 tuổi. Tiền vệ Daniel Arzani (Australia) là cầu thủ trẻ nhất World Cup 2018, anh mới 19 tuổi 5 tháng trong khi tuổi trung bình của giải lần này là gần 28.

Huấn luyện viên lớn tuổi nhất là Oscar Tabarez (71 tuổi) của đội tuyển Uruguay và huấn luyện viên trẻ nhất là Aliou Cisse (42 tuổi) của Senegal.

Những cổ động viên kỳ lạ

Ước tính, 1,5 triệu cổ động viên nước ngoài sẽ đến nước Nga trong thời gian diễn ra World Cup 2018. Trong đó, Lucas Ledezma, một cổ động viên trung thành của đội tuyển Argentina, đã một mình đi xe đạp vượt qua quãng đường 14.200 km để tới nước Nga cổ vũ cho đội nhà tham dự World Cup 2018. Anh đã vượt qua 21 nước ở 3 châu lục với nhiều khó khăn. Trung bình mỗi ngày anh phải đạp khoảng 120 km. Không chỉ vì bóng đá, Ledezma cũng ấp ủ một ý tưởng đầy nhân văn trong hành trình đặc biệt này là quyên góp tiền để xây dựng một ngôi trường cho trẻ em khuyết tật ở huyện Toledo quê nhà.

Lucas Ledezma vượt qua quãng đường 14.200 km để tới nước Nga cổ vũ cho đội nhà Argentina tham dự World Cup 2018

2 anh chàng người Anh Jamie Marriott và Mitch Jones cũng chinh phục hành trình 3.862km từ xứ sương mù sang Nga bằng xe đạp. Cả hai linh cảm năm nay đội tuyển Anh sẽ vô địch. Hành trình đạp xe của các anh còn để quyên tiền cho quỹ từ thiện Bobby Moore nghiên cứu về bệnh ung thư.

Ông Hubert Wirth lái chiếc máy kéo hơn 2.300 km để đến Nga xem bóng đá

Còn ông Hubert Wirth (70 tuổi) đang trong hành trình hơn 2.300km lái chiếc máy kéo cổ điển năm 1920 từ Đức sang Nga tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Các trang mạng xã hội cũng như báo chí những địa phương Hubert Wirth đi qua đều "sốt" với sự có mặt của ông. Tất cả họ đều mong Hubert Wirth kịp đến Nga trước ngày khai mạc và kêu gọi nhau giúp đỡ ông khi cần thiết. Đơn giản bởi họ đều mong muốn ông hoàn thành được hành trình của mình một cách tốt đẹp và đáng nhớ nhất.

Gia Trung Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/6-dieu-thu-vi-khong-the-bo-qua-ve-world-cup-2018-post43833.html