6 đoàn cồng chiêng quốc tế sẽ đến Việt Nam

(SGGP).- Tin từ Bộ VH-TT-DL cho biết, Festival cồng chiêng quốc tế lần thứ nhất với tên gọi “Cồng chiêng Tây Nguyên và thông điệp đoàn kết các dân tộc”, được tổ chức từ 12 đến 15-11 tại tỉnh Gia Lai, sẽ có 6 đoàn cồng chiêng quốc tế tham dự.

Festival cồng chiêng quốc tế lần đầu tổ chức tại Việt Nam sẽ hội tụ nhiều loại hình biểu diễn sân khấu cũng như có số lượng diễn viên đông đảo tham gia. Dự kiến, lễ khai mạc sẽ có sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên, quần chúng là đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên như Êđê, Churu, Mnông, Xêđăng, Rơmăm... Đặc biệt các đoàn cồng chiêng của các quốc gia trong khu vực như Lào, Thái Lan, Malaysia... sẽ đem tới những tác phẩm cồng chiêng mang đậm dấu ấn của dân tộc mình tạo nên nhiều thanh sắc mới cho lễ hội. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề festival cũng được tổ chức như trình diễn chỉnh chiêng, phục dựng lễ Pơthi (bỏ mả), triển lãm ảnh của các học giả Pháp trước năm 1954 về “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”... V.XUÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/2009/9/202491/