6 kẻ giả danh công an cướp tiền con bạc lĩnh gần 20 năm tù

Các bị cáo dùng súng bắn pháo, còng khóa số 8 và tự xưng là 'cảnh sát hình sự', đến nơi có tổ chức đá gà, đánh bài để cướp tiền của con bạc.

Ngày 27/11, TAND huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) tuyên phạt Hồ Quốc Anh (22 tuổi) 5 năm tù, Châu Quốc Anh (20 tuổi) 4 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản.

Cùng tội danh này, các bị cáo Trần Văn Vũ Kiệt (20 tuổi), Đặng Thành Đạt (17 tuổi) Nguyễn Thành Nhật Anh và Trần Minh Hậu (17 tuổi) nhận mức án từ 2 năm cho đến 3 năm 6 tháng tù.

 Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Hồ Quốc Anh rủ Châu Quốc Anh, Kiệt, Hậu, Anh và Đạt sử dụng súng bắn pháo, còng khóa số 8 và tự xưng là “cảnh sát hình sự” Công an tỉnh Đồng Tháp, đi đến các nơi có tổ chức đá gà, đánh bài để cướp tiền của con bạc.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm này 3 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở các huyện Lai Vung, Châu Thành và TP.Sa Đéc. Số tiền chiếm đoạt được là trên 8 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, Hồ Quốc Anh là người chủ động rủ và chuẩn bị công cụ để thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo còn lại trực tiếp dùng còng số 8 để uy hiếp tinh thần, chiếm giữ tài sản của các bị hại.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/6-ke-gia-danh-cong-an-cuop-tien-con-bac-linh-gan-20-nam-tu-d512691.html