6 người đàn bà lập mưu lừa ngân hàng gần 2 tỷ

Lấy thông tin của người khác để làm chứng minh thư hay hộ khẩu giả, nhóm phụ nữ ở Hà Nội đã mở sổ tín dụng, vay tiền online rồi chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của ngân hàng.

Ngày 10/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố 6 nữ bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời điều tra vai trò liên quan của 7 người khác.

Các bị can gồm Phạm Thị Thanh Nga, Phan Thị Hảo, Nguyễn Thị Hương Giang, Ngô Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thanh Thanh và Trần Thị Yến.

5 trong số 6 nữ bị can. Ảnh: N.H.

5 trong số 6 nữ bị can. Ảnh: N.H.

Hồi tháng 6, một chi nhánh ngân hàng ở quận Hoàn Kiếm trình báo nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ vay tiền online, đến hạn nhưng không trả.

Qua rà soát, cảnh sát phát hiện Nga và đồng phạm đã tổ chức, bàn bạc thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả để mở sổ tín dụng, đăng ký dịch vụ vay tiền online nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều ngân hàng.

Tang vật vụ án lừa đảo. Ảnh: N.H.

Theo đó, nhóm bị can thay nhau đi thu thập thông tin của người khác để làm giả chứng minh thư, sổ hộ khẩu rồi đến ngân hàng mở tài khoản. Sau khi được giải ngân, họ rút tiền chia nhau tiêu xài.

Kết quả điều tra xác định 6 bị can đã làm giả khoảng 100 bộ hồ sơ, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các ngân hàng.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/6-nguoi-dan-ba-lap-muu-lua-ngan-hang-gan-2-ty-post965433.html