6 nhân viên y tế Trung Quốc tử vong do dịch COVID-19

Giới chức Trung Quốc thông báo đã có 1.716 nhân viên y tế nước này bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV), trong đó 6 người đã tử vong.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Tăng Ích Tân ngày 14/2 cho biết, tính đến ngày 11/2, đã có 1.716 nhân viên y tế nước này bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV), trong đó có 6 người đã tử vong.

Phát biểu tại cuộc họp báo về việc bảo vệ các nhân viên y tế, ông Tăng Ích Tân cho rằng số nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19 (nCoV) đang gia tăng do hệ thống y tế quá tải trầm trọng.

Các quan chức và lãnh đạo bệnh viện ở Trung Quốc đã liên tục phàn nàn về việc thiếu trang thiết bị bảo hộ y tế, đặc biệt là khẩu trang, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát tại tỉnh Hồ Bắc và lan ra khắp cả nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, cộng đồng Hoa kiều trên khắp thế giới đã gửi các trang thiết bị y tế từ nước ngoài về để giúp đỡ các bệnh viện ở trong nước./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/6-nhan-vien-y-te-trung-quoc-tu-vong-do-dich-covid19/623198.vnp