6 sự thật thú vị về đảo Phục Sinh

Đảo Phục Sinh là một hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương, nổi tiếng với hàng trăm đầu đá khổng lồ nằm rải rác trên đảo.

1. Đảo Phục Sinh là lãnh thổ đặc biệt của Chile

Đảo Phục Sinh là một lãnh thổ đặc biệt của Chile ở phía đông nam Thái Bình Dương. Nó cách Chile 3.700 km về phía tây và cách Tahiti 4.023 km về phía đông. Phải mất 5 giờ để bay đến Đảo Phục Sinh từ Santiago ở Chile và 7 giờ từ Tahiti. Dân số năm 2017 của hòn đảo là 7.750 người.

2. Đảo Phục Sinh có nhiều tên

Đô đốc người Hà Lan Jacob Roggeveen là vị khách châu Âu đầu tiên được ghi nhận của hòn đảo. Ông đã ghé thăm đảo vào ngày 5/4/1722, đúng ngày Phục Sinh. Chính vì vậy, ông đã đặt tên hòn đảo là 'Paasch-Eyland' (Đảo Phục Sinh trong tiếng Hà Lan) để tưởng nhớ. Tuy nhiên, đảo có nhiều tên gọi khác nhau. Tên bản địa của nó là 'Rapa Nui' (Rapa vĩ đại). Ngoài ra tên gốc theo tiếng Polynesia của đảo Phục Sinh là 'Te Pito O Te Henua', có nghĩa là 'Rốn của Thế giới'.

3. Đảo Phục Sinh có gần 900 bức tượng

Đảo Phục Sinh nổi tiếng với moʻai, hay moai, có nghĩa là 'bức tượng' trong ngôn ngữ Rapa Nui. Người Rapa Nui đã chạm khắc những khuôn mặt khổng lồ này trong khoảng thời gian từ năm 1250 đến 1500. Khoảng 887 moai tô điểm cho đảo Phục Sinh và tất cả chúng đều đang trong các giai đoạn xây dựng khác nhau. Rất có khả năng là còn nhiều thứ khác dưới lòng đất đang chờ được khám phá.

4. Một vài bức tượng có đầy đủ các bộ phận

Những bức tượng đầu tiên xuất hiện trên đảo được các nhà khảo cổ học phát hiện là những bức tượng được khắc với đầy đủ tứ chi, không chỉ có mỗi đầu như những bức tượng sau này. Các moai có chiều cao từ 3-11m, một số bức nặng tới 82 tấn. Không ai rõ làm sao mà người dân trên đảo có thể di chuyển chúng.

5. Moai tượng trưng cho linh hồn của tổ tiên

Các nhà khoa học tin rằng, moai đại diện cho linh hồn của tổ tiên vĩ đại. Người Rapa Nui cũng luôn tin tưởng linh hồn của tổ tiên đang trông chừng bộ lạc và mang lại may mắn. Tất cả các bức tượng đều quay mặt vào trong cách xa bờ biển, điều này dường như tượng trưng cho sự bảo vệ người dân trên đảo.

6. Công viên quốc gia Rapa Nui là di sản thế giới

Ban đầu, có hàng nghìn bức tượng trên đảo Phục Sinh nhưng những người sưu tầm đã đánh cắp rất nhiều trong số chúng. Rất may, UNESCO đã tuyên bố Công viên Quốc gia Rapa Nui là Di sản Thế giới vào năm 1995, do đó những bức tượng này đã được bảo vệ. Bạn có thể tìm thấy moai trong các viện bảo tàng trên toàn thế giới, ví dụ như Louvre ở Paris và Bảo tàng Anh ở London. Bảo tàng Anh có một moai gọi là Hoa Hakananai'a, có nghĩa là 'người bạn bị mất hoặc bị đánh cắp'. Người dân đảo Phục Sinh đã yêu cầu bảo tàng trả lại bức tượng moai cho Rapa Nui.

Hà Thương (Theo Enjoytravel)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/6-su-that-thu-vi-ve-ao-phuc-sinh-a605378.html