6 sự thật thú vị về Trái đất có thể bạn chưa biết

Trái đất đã từng được bao phủ bởi những cây nấm khổng lồ trước khi được bao phủ bởi cây xanh.

Mất 8 phút 20 giấy để ánh sáng đi từ mặt trời đến Trái đất.

⅓ diện tích đất trên bề mặt trái đất một phần hoặc toàn phần là sa mạc. Lõi của Trái đất có sức nóng gần bằng sức nóng của mặt trời.

Đây cũng là nơi duy nhất trong hệ mặt trời có nước tồn tại được ở cả 3 dạng: rắn, lỏng và khí.

Có khoảng 7500.000.000.000.000.000 hạt cát trên trái đất này. Bên cạnh đó, cũng có khoảng 22.000 vật thể do con người chế tạo quay quanh trái đất.

Nơi cao nhất trên Trái đất và gần với vũ trụ nhất chính là đỉnh Chimborazo thuộc dãy nũi Andes. Trong khi đó, Nam Cực là lục địa lạnh nhất, gió nhất, cao nhất và khô nhất trên Trái đất.

Để Trái đất quay quanh trục của nó cần khoảng thời gian là 23 giờ 56 phút 4 giây, chứ không phải 24 giờ.

Theo Kiến Thức

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/6-su-that-thu-vi-ve-trai-dat-co-the-ban-chua-biet/20160906091722273p1c160.htm