6 tháng đầu năm, Hội CTĐ tỉnh Phú Thọ trợ giúp hơn 148 nghìn lượt người

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tiếp tục được triển khai có hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tổng giá trị 7 lĩnh vực hoạt động công tác Hội toàn tỉnh đạt 34,667 tỷ đồng, trợ giúp cho 148.265 lượt người.

Tính đến ngày 31/5, toàn tỉnh có 354 hội cơ sở; 4.125 chi hội; 107.697 hội viên, 87.584 thanh thiếu niên CTĐ; 4.165 tình nguyện viên sinh hoạt tại 213 đội. Toàn Hội có 220 cán bộ chuyên trách, trong đó: cấp tỉnh 15 người, cấp huyện 30 người, cấp cơ sở 175/277 xã, phường, thị trấn bố trí Chủ tịch Hội chuyên trách.

Phối hợp khởi công nhà nhân đạo tặng hộ nghèo.

Tỉnh Hội đã làm tốt công tác xã hội nhân đạo. Cụ thể, phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" xuân Kỷ Hợi năm 2019, toàn tỉnh đã thực hiện vận động, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam là 42.271 suất quà, trị giá 17.98 tỷ đồng (vượt 18.271 suất quà so chỉ tiêu T.Ư Hội giao); Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được tiếp tục triển khai đến tất cả các cơ sở Hội, có sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền; kịp thời triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ nhân đạo theo hướng dẫn của T.Ư Hội. Trong 6 tháng toàn tỉnh đã lập hồ sơ mới cho 209 địa chỉ trợ giúp được 201 địa chỉ đạt trị giá 1,85 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tỉnh hội vận động nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ nguồn lực duy trì mô hình “Nồi cháo nghĩa tình” năm thứ 6. Trong 6 tháng đã tổ chức khai trương“Nồi cháo nghĩa tình” tại Trung tâm y tế các huyện Phù Ninh, Tam Nông, Hạ Hòa, Lâm Thao, Tân Sơn; Vận động và xây dựng được 46 nhà nhân đạo, tổng trị giá đạt 4,738 tỷ đồng; Chương trình “Ngân hàng bò” 6 tháng đầu năm 2019 đã phát triển tăng thêm được 62 con (tăng 30 con so cùng kỳ năm 2018, đạt 62% kế hoạch năm), trong đó: mua cấp mới 31 con bò, trị giá 401,1 triệu đồng; số bê sinh thêm là 39 con, đã tổ chức bàn giao 31 con bò bê đủ 01 năm tuổi cho các hộ hưởng lợi. Triển khai các hoạt động cứu trợ, trợ giúp đột xuất cho 5.021 người đạt trị giá 1,625 tỷ đồng.

Tỉnh hội đẩy mạnh hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng.

Về công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, đã tham mưu với UBND bố trí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh là thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 12/13 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện thành thị là thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. Duy trì hoạt động của Đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh và Đội ứng phó thảm họa cấp cộng đồng. Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho 3.865 người trị giá 43 triệu đồng. Trợ giúp kịp thời cho 480 người bị thiệt hại do thiên tai trị giá 261,5 triệu đồng.

Phối hợp khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.

Trong công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 72 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 18.539 lượt người, tặng 50 xe đạp, 20 máy vi tính, xây tặng 01 phòng học mầm non, tổng trị giá 4,237 tỷ đồng. Vận động tặng 1.268 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo trị giá 300 triệu đồng (tăng 863 thẻ và 164 triệu đồng so cùng kỳ năm 2018), các đơn vị làm tốt: Huyện Thanh Thủy, huyện Hạ Hòa, huyện Cẩm Khê.

Duy trì mô hình “Nồi cháo nghĩa tình”, tổ chức cấp cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo từ 5-7 ngày/tuần tại 16/16 Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến huyện và tuyến tỉnh. Bước đầu phát triển mô hình "Bữa cơm trưa miễn phí” cho học sinh và bệnh nhân nghèo tại các đơn vị: Thành phố Việt trì, huyện Thanh Thủy, huyện Tam Nông, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ, Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao, trị giá 1,122 tỷ đồng với 68.600 lượt người hưởng lợi. Chương trình Nồi bánh nghĩa tình năm thứ sáu được Tỉnh Hội và các huyện Phù Ninh, Đoan Hùng tổ chức, trị giá đạt 307 triệu đồng.

Các cấp Hội đã tổ chức 25 buổi hiến máu tình nguyện.

Các tổ tình nguyện viên đã sơ cấp cứu cho 279 trường hợp bị tai nạn và vận chuyển an toàn đến các cơ sở y tế, trị giá 64 triệu đồng. Tổ chức 06 lớp huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho 200 tình nguyện viên và 14 buổi truyền thông phổ biến kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích cho 7.009 cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, trị giá 82 triệu đồng (vượt 73% chỉ tiêu Trung ương Hội giao). Phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh dịch, trị giá hoạt động 175 triệu đồng; Các cấp Hội trong toàn tỉnh vận động hỗ trợ 11 công trình nước sạch và 15 công trình vệ sinh.

Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, các cấp Hội đã tổ chức 25 buổi hiến máu tình nguyện, tuyên truyền vận động hơn 8.000 người tham gia hiến máu trong các sự kiện Ngày Chủ nhật đỏ, "Giọt hồng Blouse trắng Đất Tổ năm 2019", “Tháng Nhân đạo”, tiếp nhận 7.151 đơn vị máu, đạt 55% kế hoạch năm 2019, góp phần quan trọng giải quyết tình trạng thiếu máu cho cấp cứu, điều trị.

Phối hợp với Ban chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN và Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình về miền Đất Tổ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Bên cạnh đó, duy trì hoạt động của 18 câu lạc bộ, đội tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, câu lạc bộ 25 Hùng Vương.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các hoạt động Hội đã đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Các tổ chức Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương thức hoạt động, đã huy động được sức mạnh nhân đạo của các cấp, các ngành, các đoàn thể và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Bùi Huấn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/6-thang-dau-nam-hoi-ctd-tinh-phu-tho-tro-giup-hon-148-nghin-luot-nguoi-21993