6 trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện xuống cấp, chật hẹp

Đó là trụ sở của Viện Kiểm sát nhân dân các huyện: Thanh Miện, Cẩm Giàng, Kim Thành, Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải) cùng lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tìm hiểu thực tế tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ

Theo Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, 6 trụ sở Viện KSND nêu trên có diện tích chật hẹp, xây dựng trước năm 2000, thiếu phòng, không đủ diện tích làm việc theo quy định và xuống cấp, cần được đầu tư xây dựng mới.

Trong đó, mới có Viện KSND huyện Thanh Miện đang được xây dựng mới, dự kiến hoàn thành tháng 2.2023; Viện KSND TP Hải Dương được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng giai đoạn 2025-2027.

Hiện trụ sở Viện KSND TP Chí Linh cũ không còn sử dụng từ năm 2019 nhưng chưa hoàn thành xử lý, chuyển giao cho tỉnh quản lý.

Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh vào sáng 6.6, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đề nghị tỉnh hỗ trợ cấp đất tại vị trí mới cho những đơn vị không đủ diện tích sử dụng theo quy định; hỗ trợ kinh phí khi tiếp nhận quản lý các trụ sở cũ để xây dựng trụ mới; trước mắt hỗ trợ xây dựng các phòng tiếp dân, phòng hỏi cung ở những đơn vị chưa có nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/6-tru-so-vien-kiem-sat-nhan-dan-cap-huyen-xuong-cap-chat-hep-205666