6 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng có kết quả âm tính

Thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, từ chiều 7-3 đến sáng 8-3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 7 trường hợp ( 5 người Việt Nam và 2 người Anh) nghi ngờ mắc Covid-19.

Hiện Đà Nẵng đang theo dõi 7 trường hợp (2 người nước ngoài) tại các bệnh viện nghi ngờ mắc Covid-19. Đến nay, Đà Nẵng đã theo dõi 236 trường hợp tại bệnh viện, trong đó có 229 trường hợp đã xuất viện. Hiện đã có 190 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19; chưa có trường hợp dương tính với Covid-19. Trên toàn thành phố có 1.054 trường hợp người Việt Nam trở về từ các quốc gia có dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung. Hiện tại sức khỏe của các trường hợp nghi ngờ tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Trong ngày 7-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã giám sát 24 tàu bay với 1.153 người nhập cảnh, tất cả đều phải khai báo y tế theo quy định.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng thăm, động viên đội ngũ y, bác sĩ và nữ công dân đang cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh (Trung đoàn 971).

Liên quan đến 6 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, 4 trường hợp người nước ngoài đi trên cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N (bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17, tại Hà Nội) đến ga Đà Nẵng lúc 11 giờ ngày 7-3 (2 quốc tịch Na Uy, 2 quốc tịch Phần Lan) và 2 trường hợp tiếp viên phục vụ trên chuyến bay VN0054 từ Pháp về Hà Nội (không phục vụ tại khoang có bệnh nhân N.H.N) đã có kết quả âm tính với Covid-19. Hiện tại tình trạng sức khỏe của 6 trường hợp này đều bình thường.

Ngành y tế TP Đà Nẵng đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành tổ chức, hướng dẫn cách ly, điều tra tiền sử dịch tễ, tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh và phun thuốc khử khuẩn môi trường xung quanh. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đang tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan để điều tra thông tin tiếp xúc gần với các trường hợp nêu trên, tiến hành tuyên truyền các biện pháp bảo vệ sức khỏe và hướng dẫn thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/6-truong-hop-tiep-xuc-voi-benh-nhan-nhiem-covid-19-tai-da-nang-co-ket-qua-am-tinh-611774