60 doanh nghiệp tuyển dụng 3.000 việc làm tại ngày hội tuyển dụng IUH

Hơn 3.000 vị trí việc làm được 60 doanh nghiệp trong và ngoài nước trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng trong 'Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2023' tại IUH.

Tiếp nối những thành công trong hoạt động kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên, sáng ngày 30/11, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên (Yes Center) tổ chức “Ngày hội tuyển dụng, việc làm - lần 2 năm 2023”.

TS. Nguyễn Xuân Hồng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh: Ngày hội là một trong những hoạt động chính của Nhà trường được tổ chức, là cầu nối giúp sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối có cơ hội tìm được việc làm theo đúng chuyên ngành đào tạo

Chia sẻ tại Ngày hội tuyển dụng, việc làm, TS. Nguyễn Xuân Hồng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh - cho biết: Nhằm tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự, Nhà trường tổ chức “Ngày hội tuyển dụng, việc làm” - tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc "Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2023"

Ngày hội cũng là một trong những hoạt động chính của Nhà trường được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu việc làm cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối có cơ hội tìm được việc làm theo đúng chuyên ngành đào tạo của mình, từ đó định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai. Đây cũng là dịp để Nhà trường triển khai nhiều hợp tác với doanh nghiệp một cách bền vững hơn, gắn kết hơn trong công tác phát triển nguồn nhân lực.

Hàng nghìn sinh viên, người lao động tham gia "Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2023", tại trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm nay với sự tham gia của 60 doanh nghiệp cùng 5.000 sinh viên. Những hoạt động liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, không chỉ về hoạt động tuyển dụng, việc làm mà còn những hợp tác về thực tập, thăm quan nhà máy, đào tạo ngắn hạn và hợp tác nghiên cứu-chuyển giao công nghệ. “Chúng tôi tin rằng, chất lượng nhân lực của sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là phù hợp với nhu cầu cũng như định hướng phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp” - TS. Nguyễn Xuân Hồng bày tỏ.

Đến với ngày hội, các bạn sinh viên, người lao động, đặc biệt sinh viên năm cuối của tất cả các khối ngành kỹ thuật, kinh tế, cơ khí, tài chính - ngân hàng… có cơ hội tìm hiểu thị trường việc làm cũng như nhu cầu của các nhà tuyển dụng; đồng thời nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp vào vị trí mà mình mong muốn.

Ngày hội tuyển dụng, việc làm - cơ hội cho các doanh nghiệp và người lao động trực tiếp tiếp cận với thị trường lao động và việc làm với nhiều ngành nghề

Theo ghi nhận của phóng viên, tại ngày hội tuyển dụng, đã có hàng nghìn sinh viên, người lao động nộp hồ sơ ứng tuyển hoặc được nhận phỏng vấn từ các doanh nghiệp. Ngày hội tuyển dụng, việc làm đã phát huy được vai trò cầu nối hiệu quả, trở thành giải pháp thiết thực trong vấn đề giải quyết “đầu ra” cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Trần Huyền Hải Long - Trưởng bộ phận Đối tác nhân sự Ngân hàng Bản Việt - cho biết: Ngày hội tuyển dụng lần này đơn vị sẽ tuyển dụng khoảng 30 đến 50 vị trí việc làm cho các bạn sinh viên năm cuối hoặc năm ba trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung về ngành tài chính - ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh…

Ông Long đánh giá, sinh viên Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh có kỹ năng, kiến thức nền tảng tốt, do đó ngân hàng mong muốn hợp tác lâu dài với Nhà trường nhằm tuyển dụng các ứng viên tiềm năng vào các vị trí làm việc của ngân hàng.

Doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp sinh viên tại "Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2023"

Tương tự, ông Đàm Việt Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam VTGAS cũng cho biết: Tại sự kiện lần này công ty sẽ tuyển dụng khoảng 20 - 30 nhân viên marketing, kinh doanh cho khu vực miền Đông (từ tỉnh Long An đến Lâm Đồng). Mức lương cho vị trí công việc này khoảng 16-20 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thụy Minh Thy - Giám đốc nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn JINYU (Việt Nam) Tire cũng cho biết công ty sẽ tuyển dụng 80 vị trí công việc như: Chuyên viên kỹ thuật R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ), quản lý công nghiệp, kỹ sư điện, kỹ sư tự động hóa, kỹ sư cơ khí, quản trị kinh doanh, kế toán, công nghệ thông tin…

Đánh giá chất lượng đào tạo đầu ra sinh viên của Nhà trường chất lượng cao, được trang bị kiến thức chuyên môn tốt… bà Thy mong muốn có nhiều cơ hội hợp tác với Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh để tiếp cận được với nhiều bạn sinh viên, cơ hội việc làm mà công ty cần tuyển dụng. Đồng thời, tạo cơ hội cho các bạn sinh viên Nhà trường kiến tập, thực tập tại công ty…

Minh Khuê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/60-doanh-nghiep-tuyen-dung-3000-viec-lam-tai-ngay-hoi-tuyen-dung-iuh-288883.html