60 họa sỹ quốc tế cùng bày tranh màu nước tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Triển lãm tranh màu nước quốc tế lớn nhất từ trước đến nay sắp diễn ra tại Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, có sự góp mặt của 60 họa sỹ từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Người yêu nghệ thuật tham gia workshop vẽ tranh màu nước do Đại sứ quán Ba Lan tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Ngôi làng Châu Âu 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Triển lãm tranh màu nước quốc tế “Sắc màu văn hóa” sẽ diễn ra tại Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám với sự tham gia của khoảng 60 họa sỹ đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được xem là triển lãm tranh màu nước quốc tế lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay.

Triển lãm sẽ đem đến cho người yêu nghệ thuật những bộ sưu tập tranh màu nước đặc sắc của các quốc gia. Nét văn hóa đặc trưng được thể hiện rõ thông qua các chủ đề thân thuộc về thiên nhiên, đất nước, con người…

Triển lãm này là sáng kiến của VietnamInAcquarello, chi nhánh của International Watercolor Museum - cộng đồng họa sỹ vẽ màu nước lớn nhất thế giới có trụ sở tại Italy.

Theo họa sỹ Nguyễn Thu Hương (Thu Huong Coco), Trưởng nhóm VietnamInAcquarello, đây là cơ hội để các họa sỹ trong nước giao lưu, trao đổi kỹ thuật với các họa sỹ trong khu vực cũng như trên thế giới, gặp gỡ các nghệ sỹ, nhà sưu tập, sinh viên và các cá nhân tổ chức quan tâm đến nghệ thuật màu nước.

Dự án “Sắc màu văn hóa” giới thiệu 465 tranh màu nước, trưng bày tại hai địa điểm: Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Nhau Studio, 364 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội từ ngày 16-26/3.

Triển lãm tranh màu nước tại Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám năm 2023. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Lễ khai mạc diễn ra vào 15h ngày 16/3 tại Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám với sự góp mặt của 60 họa sỹ quốc tế, giới thiệu 200 bức tranh xuất sắc nhất được Hội đồng nghệ thuật tuyển lựa. Hội đồng gồm các họa sỹ màu nước hàng đầu thế giới như Liu Yi (Trung Quốc), Stanislaw Zoladz (Thụy Điển), Michal Suffczynski (Ba Lan), Paul Jackson (Mỹ), Zeze Lai (Hongkong), Thierry De Marichalar (Pháp), Didier Brot (Pháp)…

Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết triển lãm tranh màu nước “Sắc màu văn hóa” là một hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa trong việc phát huy, quảng bá những giá trị tinh thần, văn hóa cộng đồng, góp phần từng bước đưa Văn Miếu-Quốc Tử Giám trở thành một không gian sáng tạo.

“Chúng tôi luôn chú trọng trong việc đa dạng hóa các hoạt động văn hóa tại Di tích nhằm phục vụ khách tham quan trong nước và quốc tế ngày càng tốt hơn,” ông Kiêu cho biết.

Nhân dịp này, 16 họa sỹ quốc tế sẽ thực hành vẽ tại Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 16/3. Thông qua phần trình diễn, công chúng yêu nghệ thuật có thể trực tiếp theo dõi quá trình hình thành một bức tranh màu nước vẽ nhanh, cũng như thấy được phần nào sự ảnh hưởng của các nền văn hóa đối với việc chọn chủ đề và phong cách vẽ của các họa sỹ.

Các họa sỹ quốc tế cũng sẽ tham gia tour vẽ Hà Nội-Ninh Bình từ 18 đến 20/3 để lưu lại nét đẹp của phong cảnh thiên nhiên, di tích, đời sống con người Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Triển lãm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám sẽ có một không gian đặc biệt mang tên "Góc Ba Lan" dành cho các họa sỹ Ba Lan trưng bày các tác phẩm của mình, chấm phá thêm nét nghệ thuật Ba Lan cho sự kiện và nêu bật những đóng góp đáng ghi nhận của các tài năng Ba Lan trong ngành màu nước.

Ngoài ra, một buổi workshop có tựa đề “Những suy ngẫm về di sản văn hóa: Workshop màu nước với các bậc thầy Ba Lan” sẽ được tổ chức vào lúc 14h ngày 15/3, trong đó các họa sỹ màu nước Ba Lan sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn của họ với các sinh viên mỹ thuật và nghệ sỹ Việt Nam.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Ba Lan, sự kiện lấy cảm hứng từ kiến trúc phong phú của Văn Miếu ở Hà Nội, giúp những người tham dự có những trải nghiệm phong phú và mang tính giáo dục.

Sự hợp tác này không chỉ góp phần quảng bá về nghệ thuật vẽ tranh màu nước mà còn tăng cường mối quan hệ song phương giữa Ba Lan và Việt Nam, mở ra cơ hội trao đổi văn hóa và sự trân trọng lẫn nhau giữ các tài năng nghệ thuật của cả hai nước./.

Một số tác phẩm sẽ được trưng bày:

Tác phẩm của họa sỹ Ba Lan Artur Przybysz.

Tác phẩm của họa sỹ Hoàng Thu Hà.

Tác phẩm của họa sỹ Thu Hương Coco.

Tác phẩm của họa sỹ Nhật Bản Keiko Hoshino.

Tác phẩm của họa sỹ Minh Đàm.

Tác phẩm của họa sỹ Hàn Quốc Jung Hun Sung.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/60-hoa-sy-quoc-te-cung-bay-tranh-mau-nuoc-tai-van-mieu-quoc-tu-giam-post933741.vnp