61 cán bộ, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp II Trung ương

Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương đã trao chứng nhận, công nhận 61 trại sinh đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp II T.Ư, trong đó, 5 trại sinh có kết quả cao nhất được công nhận là thành viên Ban Huấn luyện thuộc Hội đồng Huấn luyện cấp Trung ương.

Ngày 27/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Đội T.Ư, Hội đồng Huấn luyện T.Ư tổ chức Lễ tổng kết và đăng quang Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc và công nhận huấn luyện viên cấp II T.Ư năm 2023.

Được tổ chức 3 năm một lần, đây là lần thứ III, Hội đồng Đội T.Ư, Hội đồng Huấn luyện T.Ư tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc. Chương trình huấn luyện được thiết kế theo yêu cầu của định chuẩn Huấn luyện viên cấp II T.Ư, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; kết hợp giữa lý thuyết và thực hành theo cơ cấu 7 nhóm nội dung: nghiệp vụ công tác Đội, nghi thức Đội, kỹ năng hoạt động Đội, nghiệp vụ công tác huấn luyện, hoạt động trại, công tác thanh vận và năng lực thực tiễn.

Năm nay, Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc năm 2023 được diễn ra từ ngày 22 - 28/11/2023, với tổng số 72 trại sinh đến từ 30 tỉnh, thành phố. Đối tượng tham gia là các anh, chị giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; cán bộ chuyên trách của các quận, huyện, thị, thành và các tỉnh, thành Đoàn đã đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương tại các Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc do Hội đồng Đội T.Ư tổ chức.

Nội dung chương trình được thiết kế lấy hoạt động thực tiễn làm trung tâm, tăng cường sự tương tác giữa các báo cáo viên với trại sinh, giữa trại sinh với trại sinh, tạo môi trường để trại sinh được trải nghiệm, phát huy năng lực cá nhân, tăng hàm lượng kiến thức chuyên sâu.

Điểm mới ở kỳ trại năm nay là việc ứng dụng chuyển đổi số vào trong các hoạt động học tập, kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn huấn luyện viên cấp II T.Ư. Các hình thức thi được tổ chức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; kết hợp sinh động giữa thi trực tuyến và trực tiếp. Hầu hết trại sinh đều đánh giá cao cách thiết kế các hoạt động trong chương trình huấn luyện, đảm bảo các mục tiêu đề ra, có nhiều ấn tượng và sáng tạo; phù hợp với khả năng tham gia của trại sinh.

Theo đánh giá từ Ban Tổ chức, 72 trại sinh đều hoàn thành tốt các nội dung thi của mình. Mỗi trại sinh phải trải qua 36 môn thi và 7 hoạt động tập thể theo định chuẩn Huấn luyện viên cấp II T.Ư. Công tác ra đề, tổ chức thi, chấm bài được triển khai thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng; đánh giá đúng chất lượng chuyên môn về kỹ năng, nhiệm vụ công tác Đội của từng cá nhân trại sinh.

Ban tổ chức công nhận 5 trại sinh có kết quả cao nhất là thành viên Ban Huấn luyện thuộc Hội đồng Huấn luyện cấp T.Ư.

Kết quả, có 30 trại sinh đạt từ 8,50 điểm trở lên, 11 trại sinh đạt từ 8.0 đến 8,49 điểm, có 20 trại sinh đạt từ 7,57 đến 7,99 điểm.

Tuyên dương 5 tỉnh, thành Đoàn đã chuẩn bị rất tốt các điều kiện để trại sinh tham gia Trại huấn luyện.

Tại Lễ tổng kết, Hội đồng Đội T.Ư, Hội đồng Huấn luyện T.Ư đã trao chứng nhận, công nhận 61 trại sinh đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp II T.Ư; chứng nhận 7 trại sinh đạt chuẩn Huấn luyện viên các bộ môn kỹ năng, nghiệp vụ.

Ban tổ chức công nhận 5 trại sinh có kết quả cao nhất là thành viên Ban Huấn luyện thuộc Hội đồng Huấn luyện cấp T.Ư, gồm: Anh Hồ Văn Đây (TPHCM); anh Trần Minh Cường (TP Hà Nội); chị Vũ Thị Thủy (TP Hải Phòng); anh Lê Trần Phương Bắc (Lâm Đồng); anh Phan Thuận Thành (TP Cần Thơ).

15 trại sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất tại Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc năm 2023 nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn

Dịp này Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng 15 Bằng khen cho 15 trại sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất tại Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc năm 2023; Hội đồng Đội T.Ư trao tặng Bằng khen cho 15 trại sinh có thành tích xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động tại trại; tuyên dương 5 tỉnh, thành Đoàn đã chuẩn bị rất tốt các điều kiện để trại sinh tham gia và đạt kết quả cao như: TPHCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Nghệ An, Bình Dương.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Huấn luyện T.Ư đã trao cờ đăng cai Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II toàn quốc năm 2026 cho đơn vị tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/61-can-bo-giao-vien-lam-tong-phu-trach-doi-dat-chuan-huan-luyen-vien-cap-ii-trung-uong-post1590459.tpo