64 giải tập thể, cá nhân sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh

Theo Quyết định số 2847/QĐ-BTC ngày 4-11-2021, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước đã công nhận các tập thể, cá nhân đạt giải tại cuộc thi lần thứ XIV, năm 2020-2021.

Có 47 giải cá nhân được công nhận, gồm 2 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, còn lại là giải khuyến khích. Trong đó, 2 giải nhất thuộc về: Phạm Hữu Đại, Đặng Quốc Huy, cùng SN 2006, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Minh Hưng, huyện Bù Đăng, với đề tài Xe đạp nổi để di chuyển vùng lũ; Nguyễn Tiến Dũng, SN 2005, lớp 10TN3 Trường THPT Đồng Xoài, TP. Đồng Xoài, với đề tài Thuốc trừ rệp xanh.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc thi còn công nhận 17 giải thưởng khác. Trong đó: 1 giải thí sinh có mô hình đẹp nhất và 1 giải thí sinh nhỏ tuổi nhất (thuộc về em Phạm Thanh Danh, SN 2014, ở thị xã Bình Long); 10 giải thí sinh người dân tộc thiểu số có mô hình, sản phẩm vào chung khảo và 5 giải đồng đội (1 giải nhất, 1 nhì, 1 ba và 2 khuyến khích). Trong đó, giải nhất đồng đội thuộc về Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Bù Đăng; giải nhì Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP. Đồng Xoài; giải ba Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đồng Phú.

Theo đó, 2 giải nhất cá nhân và 1 giải nhất đồng đội sẽ được nhận bằng khen của UBND tỉnh; còn lại tất cả các giải của cuộc thi sẽ được nhận giấy khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - cơ quan Thường trực cuộc thi.

Các đề tài đạt giải của cuộc thi chủ yếu thuộc lĩnh vực như: Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em…

Thúy Ngọc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/28/128177/64-giai-tap-the-ca-nhan-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-nhi-dong-tinh