65.000 ngọn nến thắp sáng đêm hội Vesak ở ngôi chùa lớn nhất thế giới

Đêm 13/5, hàng chục nghìn người tập trung về Tam Chúc, ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam, để cầu nguyện bình an và thả hoa đăng nhân dịp lễ Vesak 2019.

Linh thiêng đêm hoa đăng mừng đại lễ Phật đản - Vesak 2019 Hàng ngàn hoa đăng rực sáng trong đêm 13/5 cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Hoạt động nằm trong khuôn khổ đại lễ Vesak 2019 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Tối 13/5, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam), 65.000 ngọn nến đã được thắp lên trong lễ hội hoa đăng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, quốc thái dân an, nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019.

Tối 13/5, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam), 65.000 ngọn nến đã được thắp lên trong lễ hội hoa đăng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, quốc thái dân an, nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019.

Lễ hội hoa đăng diễn ra trong không gian văn hóa tâm linh thu hút sự quan tâm của công chúng và các phật tử.

Theo dân gian, hoa đăng có nghĩa là đèn hoa. Lễ hội hoa đăng là lễ hội thắp đèn được trang trí bằng những chiếc đèn hoa. Hoa đăng được thắp sáng nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần và văn hóa tâm linh.

65.000 ngọn nến đã được thắp lên trong lễ hội hoa đăng, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, quốc thái dân an.

Hàng nghìn ngọn nến được xếp theo hình bánh xe pháp luân, một biểu tượng đặc trưng của phật giáo.

Bên trong sân chùa, phật tử đứng xếp hàng, lắng nghe sư thầy tụng bài kinh chuyển pháp luân.

Kinh chuyển pháp luân cũng chính là bài pháp đầu tiên của Đức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển sau khi Ngài đắc đạo.

Bài Pháp này tóm tắt các điểm chính yếu của Đạo giải thoát, đó là Tứ diệu đế và Bát chánh đạo.

Nguyễn Thị Thái Hà (16 tuổi), sống ngay gần đây và thường hay đi chùa nhưng đây là lần tiên em được tham gia lễ hội Vesak. Hà mong ước cho cha mẹ được bình an, nhiều sức khỏe.

Với người theo đạo Phật nói riêng và người Việt nói chung, đại lễ Vesak, còn gọi lễ tam hợp Đức Phật, là đại lễ gắn liền với thân thế và sự nghiệp của Đức Phật Thích Ca (ba sự kiện: Phật đản sinh, Phật thành đạo và Phật niết bàn đều diễn ra trong tháng Vesak) là một trong những ngày lễ truyền thống lớn và quan trọng nhất trong năm.

Sau khi bài cầu nguyện kết thúc, hàng chục nghìn ngọn hoa đăng được thả xuống hồ Tam Chúc, ngay trước cổng Tam Quan nôi.

Người theo đạo phật tin rằng nghi thức thả đèn hoa đăng sẽ giúp cho ước nguyện của mình được chư Phật chứng giám. Và cũng theo quan niệm nhà Phật, những ngọn nến là biểu tượng cho trí tuệ, ánh sáng chân lý phá tan màn vô minh, u ám.

Việt Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/65-000-ngon-nen-thap-sang-dem-hoi-vesak-o-ngoi-chua-lon-nhat-the-gioi-post945853.html