67 dự án đạt giải tại Cuộc thi Khoa học kĩ thuật học sinh trung học Hà Tĩnh

Cuộc thi Khoa học kĩ thuật học sinh trung học Hà Tĩnh góp phần thúc đẩy, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học ở Hà Tĩnh.

Sáng nay (3/2), Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức tổng kết Cuộc thi Khoa học kĩ thuật (KHKT) học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết.

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết.

Cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp tỉnh, năm học 2022 -2023 có 97 dự án tham gia ở các lĩnh vực Khoa học Xã hội - Hành vi; Vật Lí năng lượng; Phần mềm hệ thống; Sinh – Hóa. Sau vòng chấm sơ khảo, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 73 dự án vào vòng chung kết.

Đây là lần thứ 10 Cuộc thi KHKT học sinh trung học được ngành giáo dục Hà Tĩnh hưởng ứng và được triển khai từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia.

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải nhất ...

Theo đánh giá của ban tổ chức, các đơn vị có học sinh dự thi đã có nhiều cố gắng trong việc chuẩn bị các điều kiện, thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo các yêu cầu, tiêu chí, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự.

Các đề tài tham gia cuộc thi gần gũi với thực tiễn cuộc sống. Điều đó đã phản phản ánh quá trình tìm tòi, phát hiện vấn đề, nuôi dưỡng đam mê của các thí sinh dự thi.

...giải nhì...

Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng và có hiệu quả nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển tài năng cho học sinh trung học trong toàn tỉnh, góp phần triển khai và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Một số đơn vị có số lượng thí sinh tham gia và sản phẩm dự thi chất lượng khá đồng đều như các phòng GDĐT: Thị xã Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hương Sơn, Thành phố Hà Tĩnh, Can Lộc,… ; các trường THPT: Phan Đình Phùng, Chuyên Hà Tĩnh, Đồng Lộc, Nghèn, Thành Sen, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Bích Châu,…

... và trao giải ba...

Hội đồng Giám khảo đã chấm, chọn và công nhận cho 67 dự án đạt giải/97 dự án tham gia dự thi, chiếm tỉ lệ 69%. Trong đó: 7 giải nhất, 18 giải nhì, 26 giải ba và 16 giải tư.

... giải tư cho các thí sinh.

Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 2 sản phẩm của các thí sinh đạt kết quả cao tham gia Cuộc thi Khoa học, Kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2023 gồm:

Dự án: Biện pháp giảm thiểu hành vi chia rẽ nội bộ của học sinh THPT tại Hà Tĩnh của nhóm tác giả: Lê Minh Huyền và Nguyễn Đức Khánh - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Dự án: Khóa cửa đa năng của nhóm tác giả Trần Bình Minh và Nguyễn Quốc Trung - học sinh trường THPT Phan Đình Phùng.

Anh Thư

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/giao-duc/67-du-an-dat-giai-tai-cuoc-thi-khoa-hoc-ki-thuat-hoc-sinh-trung-hoc-ha-tinh/244003.htm