7-1-1979 là ngày Campuchia hồi sinh

Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tại sân vận động quốc gia Olympic ở thủ đô Phnom Penh hôm 7-1, với sự tham dự của khoảng 60.000 người.

Phát biểu tại sự kiện này, Thủ tướng Hun Sen đã gọi ngày 7-1-1979, chấm dứt chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia, là ngày đất nước được hồi sinh.

"Hôm nay, chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm để ôn lại những ký ức không bao giờ quên về những tội ác kinh khủng nhất của tập đoàn Pol Pot" - Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh tại buổi lễ, đồng thời ngỏ lời cảm ơn Việt Nam vì đã giải cứu đất nước Campuchia.

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tại thủ đô Phnom Penh - Campuchia hôm 7-1 Ảnh: REUTERS

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tại thủ đô Phnom Penh - Campuchia hôm 7-1 Ảnh: REUTERS

Bài diễn văn của nhà lãnh đạo nêu rõ: "Xin đại diện cho người dân Campuchia, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ, Quân đội và người dân Việt Nam đã đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia trong quá trình đấu tranh để giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot cũng như sự hỗ trợ để ngăn chặn chế độ diệt chủng này quay trở lại, mang đến sự hồi sinh cho Campuchia. Nghĩa cử này mãi được khắc ghi trong lịch sử Campuchia".

Ước tính 1,7 triệu người Campuchia đã chết dưới tay chế độ Khmer Đỏ, hầu hết vì bị tra tấn, đói khát, bệnh tật hoặc kiệt sức trong các trại lao động trong khi một số bị đánh đập đến chết trong những vụ hành quyết tập thể. Bà Seang Tharuon, 69 tuổi, kể với Reuters rằng bà đã mất cha mẹ và 11 anh chị em trong những vụ giết chóc như thế. Riêng bà bị Khmer Đỏ ép buộc cưới chồng.

Lục San

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/7-1-1979-la-ngay-campuchia-hoi-sinh-20190107221721011.htm