7.300 tỉ đồng giải phóng mặt bằng

Lập ban điều phối dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài

(NLĐ) - UBND TPHCM vừa giao Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP (CII) - chủ đầu tư dự án mở rộng xa lộ Hà Nội - thực hiện công tác di dời toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường xa lộ Hà Nội. Theo đó, CII sẽ làm hào kỹ thuật ngầm hóa các công trình hạ tầng dọc xa lộ Hà Nội và giải phóng trên 1,3 triệu m2 mặt bằng. Việc giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến trên 2.000 hộ dân và 30 tổ chức, đơn vị, ước tính số tiền đền bù giải tỏa trên 7.300 tỉ đồng. Công trình này được thực hiện cùng với việc giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên sẽ khởi công vào tháng 8-2010. . Liên quan đến dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, TP cũng quyết định thành lập ban điều phối để kiểm tra, giám sát và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Việc giải phóng mặt bằng của dự án dự kiến sẽ hoàn tất để triển khai thi công vào tháng 8-2009.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009062412149740p0c1077/7300-ti-dong-giai-phong-mat-bang.htm