7 biệt thự từng có giá hàng triệu USD nay bị bỏ hoang

Lâu đài kiến trúc Gothic của Scotland hay 'biệt thự ma' ở Italy là hai trong số 7 biệt thự bị bỏ hoang trên khắp thế giới từng có giá trị hàng triệu USD.

Biệt thự đảo Carleton:  Ngôi biệt thự đổ nát nằm trên hòn đảo Carleton ở Cape Vincent (New York, Mỹ) không có người ở trong 70 năm qua. Tòa biệt thự 11 phòng ngủ xây dựng năm 1895 là tài sản của ông William O. Wyckoff, đại lý bán hàng cho công ty sản xuất vũ khí và đạn dược Remington. Ảnh: Andrea M. Parisi.

Biệt thự đảo Carleton: Ngôi biệt thự đổ nát nằm trên hòn đảo Carleton ở Cape Vincent (New York, Mỹ) không có người ở trong 70 năm qua. Tòa biệt thự 11 phòng ngủ xây dựng năm 1895 là tài sản của ông William O. Wyckoff, đại lý bán hàng cho công ty sản xuất vũ khí và đạn dược Remington. Ảnh: Andrea M. Parisi.

Trong Thế chiến II, người ta tháo dỡ phần lớn nội thất, cửa ra vào và cửa sổ khi ngôi biệt thự bị bỏ hoang. Hiện nay, biệt thự đảo Carleton được rao bán với giá 495.000 USD, nhưng chủ nhân mới sẽ phải chi trả số tiền nhiều hơn để sửa chữa và phục hồi nơi này. Ảnh: Andrea M. Parisi.

Biệt thự Swannanoa: Biệt thự Swannanoa: Năm 1912, triệu phú đường sắt James H. Dooley xây biệt thự Swannanoa ở Lyndhurst (Virginia, Mỹ). Khi vợ chồng ông qua đời, ngôi nhà 52 phòng trở thành câu lạc bộ đồng quê trong một thời gian. Sau đó, 2 nhà khoa học đã thuê dinh thự và biến nơi này thành bảo tàng. Ảnh: Jon Bilous.

Từnăm 1988, không có ai sống ở Swannanoa. Tòa biệt thự đôi khi mở cửa cho công chúng tham quan và là nơi tổ chức một số sự kiện. Tuy nhiên, cư dân địa phương phản ánh rằng tình trạng của dinh thự này đang tệ hơn. Ảnh: Fopseh.

Cambusnethan House: Nằm ở phía bắc Lanarkshire, Cambusnethan House là một trong những lâu đài kiến trúc Gothic còn lại ở Scotland. Năm 1819, tòa biệt thự được xây dựng để thay thế cho ngôi nhà đã bị thiêu rụi trước đó. Trong những năm 1970, Cambusnethan là nơi diễn ra các bữa tiệc trung cổ. Ảnh: Share Alike.

Một lần nữa hỏa hoạn xảy ra, lâu đài chịu nhiều hư hại trong những năm 1980. Cambusnethan House nằm trong danh sách các tòa nhà của Scotland đăng ký rủi ro ở mức độ nghiêm trọng. Tổ chức Friends of Cambusnethan Priory (thành lập năm 2014) đã cố gắng bảo vệ tòa nhà khỏi mọi sự xuống cấp hơn nữa. Ảnh: Public Domain, Wikimedia Commons.

Lynnewood Hall: Lynnewood là cung điện thời kỳ Gilded Age tọa lạc ở Philadelphia (Mỹ). Được thiết kế bởi Horace Trumbauer cuối những năm 1890, cung điện có 110 phòng theo phong cách kiến trúc tân cổ điển. Người ta ước tính chi phí xây dựng Lynnewood tương đương 200 triệu USD ngày nay. Ảnh: BHHS Fox & Roach.

Lynnewood Theo David B. Rowland, chủ tịch Hiệp hội lịch sử Old York (Mỹ), vẫn có tình trạng tương đối tốt nhưng có thể tốn tới 40 triệu USD để khôi phục hội trường và cơ sở vật chất trở lại thời kỳ hoàng kim trước đây. Mặc dù vậy, Lynnewood vẫn có giá bán trên thị trường là 15.5 triệu USD. Ảnh: Austin H, Matt Rourke.

Lâu đài Pidhirtsi: Kiến trúc sư người Italy, Andrea dell Aqua xây dựng lâu đài Pidhirtsi cho một chỉ huy quân sự cấp cao Ba Lan vào khoảng thời gian 1635-1640 ở vùng Lviv (Ukraine). Tòa dinh thự mang vẻ lộng lẫy và xa hoa trong nhiều năm. Tuy nhiên, nơi đây bị bỏ hoang và xuống cấp vào cuối Thế chiến II. Ảnh: By Iryna Gyrych.

Trong nhiều năm qua, Pidhirtsi tiếp tục hư hại do hỏa hoạn và lũ lụt. Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia Lviv triển khai dự án khôi phục lâu đài, nhưng việc thiếu kinh phí đã cản trở quá tình này. Tổ chức này đang kêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ, trong khi sinh viên địa phương tình nguyện dành thời gian để sửa chữa. Ảnh: Photobank gallery, Julia Lototskaya.

Biệt thự Villa de Vecchi: "Biệt thự ma" Villa de Vecchi được xây dựng từ năm 1854 đến 1857, là ngôi nhà mùa hè của Bá tước Felix De Vecchi, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Italy. Ngôi nhà có tất cả tiện nghi hiện đại thời bấy giờ như các ống sưởi trong nhà và một đài phun nước áp lực lớn, nhưng lại là nơi chứng kiến bi kịch gia đình bí ẩn. Ảnh: Orso Pedriali.

Năm 1862, sau khi về nhà, nhìn thấy vợ bị sát hại và con gái mất tích, bá tước De Vecchi đã tự sát. Người thân của gia đình tiếp tục sống tại Villa de Vecchio. Đến thập niên 1960, nơi đây không có người ở. Người dân địa phương đồn đoán rằng cây đại dương cầm trong ngôi nhà được chơi vào ban đêm bởi "thực thể ma quái". Năm 2002, một trận tuyết lở đã phá hủy các ngôi nhà xung quanh, tuy nhiên "biệt thự ma" chỉ bị vùi lấp và vẫn tồn tại cho đến bây giờ.Ảnh: Marco Buggio, Davide.

Biệt thự Snyder: Nằm ngay bên ngoài thành phố Kansas (Missouri, Mỹ), những tàn tích này trông như các lâu đài châu Âu cổ đại. Snyder là giấc mơ có thật của doanh nhân Robert Snyder, người muốn xây lâu đài phong cách châu Âu ở Missouri. Biệt thự Snyder bắt đầu được xây dựng năm 1905. Một năm sau đó, Snyder qua đời trong tai nạn xe hơi và tòa biệt thự không thể hoàn thành. Ảnh: Jon Manjeot.

Các con trai của Snyder đã tiếp quản công trình và sống ở đây cho đến khi gia đình phá sản vì các vụ kiện quyền lợi đất đai. Sau khi người em út nhà Snyder bị buộc rời khỏi ngôi nhà trong nghèo khó, nơi đây hoạt động với vai trò là khách sạn trước khi bị phá hủy bởi đám cháy năm 1942. Vào những năm 1970, tiểu bang Missouri mua lại Snyder và thực hiện một số công việc phục hồi nhưng phần lớn biệt thự cũ đã bị hủy hoại. Ảnh: Jim Bauer, Jon Manjeot.

Làng chài bỏ hoang đẹp huyền bí như cảnh phim Hollywood Làng chài Hậu Đầu Loan (Trung Quốc) đã bỏ hoang hơn nửa thế kỷ trước. Nhưng dưới bàn tay kỳ diệu của thiên nhiên, nơi này đã trở thành điểm đến huyền bí thu hút khách du lịch.

Uyên Hoàng
Theo Business Insider

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/7-biet-thu-tung-co-gia-hang-trieu-usd-nay-bi-bo-hoang-post929026.html