7 điều đáng sợ cần biết trước khi đi du lịch Ấn Độ

Giao thông hỗn loạn, gia súc lạc đầy đường và rất nhiều khu ổ chuột... là những điều sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc khi lần đầu du lịch Ấn Độ.

Ấn Độ được xem là nơi có giao thông tồi tệ nhất thế giới. Các phương tiện chen chúc nhau giữa lòng thành phố.

Luật giao thông không nghiêm cộng với ý thức của người dân không cao càng làm đường phố trở nên náo loạn.

Du khách hãy thận trọng với thức ăn và nước uống khi đi du lịch Ấn Độ. Tình trạng rối loạn tiêu hóa thưỡng xuyên xảy ra với những người lần đầu đặt chân tới đây.

Điều đó không đồng nghĩa với việc bỏ qua những món ăn đường phố, chỉ cần bạn bóc vỏ tất cả trái cây và rau củ trước khi ăn, ngay cả khi chúng đã được luộc qua và chiên sơ.

Ấn Độ được coi là thiên đường mua sắm với vô số chợ và người bán hàng dọc đường phố. Phố nào cũng tràn ngập các cửa hàng thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may, đồ trang sức, vải...

Tuy nhiên, trước khi mua đồ bạn cần phải biết mặc cả để không bị mua hớ. Người bán hàng ở đây thường đưa ra mức cao hơn rất nhiều, đặc biệt với du khách nước ngoài. Tốt hơn hết, bạn nên mua sắm tại các cửa hàng nhà nước để tránh những mánh khóe lừa đảo.

Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thường xuyên bắt gặp cảnh những đàn gia súc như bò, lợn, dê, lạc đà...đi lại đầy đường ở Ấn Độ.

Thời tiết ở Ấn Độ khá nóng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn có thể thỏa sức ăn mặc gợi cảm ở mọi nơi. Do vậy, mặc quần áo dài là cách đơn giản nhất để thể hiện sự tôn trọng với người dân ở đây.

Chắc chắn bạn sẽ không thể hiểu hết về cảnh nghèo ở Ấn Độ sau khi đặt chân tới đây. Đa phần người dân ở đây là những người nghèo. Rất đông người, kể cả trẻ em phải sống trong khu ổ chuột và lang thang ăn xin khắp phố.

Hoàng Minh (The BI)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/du-lich-au-a/7-dieu-dang-so-can-biet-truoc-khi-di-du-lich-an-do-697681.html