7 khoảnh khắc khó quên của các nhóm nhạc K-pop mà không phải ai cũng biết

Những nhóm nhạc Hàn Quốc thế hệ đầu bao giờ cũng để lại trong lòng người hâm mộ những kỷ niệm khó quên, hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc huyền thoại mà không phải ai cũng biết đến.

Trước khi K-pop xâm chiếm thế giới và trở thành xu hướng, đã có khoảng thời gian mà K-pop thực sự bắt đầu nở rộ nhờ các nhóm nhạc dẫn đầu làn sóng Hallyu.

Ngày nay, khi các nhóm nhạc “lấn sân” sang thị trường quốc tế ngày càng được chiếm được nhiều tình cảm của các fans hơn, thì vẫn có rất nhiều người hâm mộ trước khi vẫn hoài niệm về thời kỳ huy hoàng của các nhóm nhạc thế hệ đầu.

Dưới đây là bảy khoảnh khắc khó quên của các nhóm nhạc gen 1, gen 2 mà không phải người mới theo dõi K-pop nào cũng biết.

1. H.O.T bán được 1 triệu album:

Đúng vậy, H.O.T là một trong những nhóm nhạc đầu tiên đạt được danh hiệu có một album bán được triệu bản. Họ đã đạt được điều này với album đầu tay có tên là “We Hate All Kinds of Violence.”

Single “Candy” sau đó cũng đã trở thành một hit và họ đã giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Golden Disk Awards 1996.

2. Wonder Girls góp mặt trong BXH âm nhạc Billboard’s Hot 100 với “Nobody”:

Sau khi phát hành phiên bản tiếng Anh, Nobody đã trở thành bài hát K-pop đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng được đánh giá cao, xếp ở vị trí 76. Thành tựu lịch sử của Wonder Girls đã đưa K-pop ra thị trường Mỹ và gây nhiều tò mò cho người hâm mộ quốc tế.

3. f(x) biểu diễn “LaChaTa” dưới mưa:

Cách đây vài tuần, chính là kỷ niệm 10 năm của f (x) vì vậy người hâm mộ không khỏi hoài niệm về khoảnh khắc khó quên này. Đó là khi các cô gái đang chuẩn bị trình diễn ca khúc debut “LaChaTa” ở KBS’s 2009 Open Concert, thì trời bắt đầu đổ mưa. Dù vậy, nhóm mỉm cười và tiếp tục trình diễn.

4. Vũ đạo “Mister” của KARA lan tỏa rộng rãi:

Nếu nói về độ lan tỏa của “Mister” thì có thể dài bằng cả một cuốn sách. Nhờ vào vũ đạo “lắc hông” nổi tiếng, bài hát đã nhận được rất nhiều sự chú ý ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản.

5. SNSD xuất hiện trên “Late Show with David Letterman”:

SNSD cũng là một nhóm nhạc từng có màn debut tại Mỹ bắt đầu bằng với sự xuất hiện trên chương trình truyền hình mạng “Late Show with David Letterman.”

Với tư cách là khách mời, các cô gái đã trình diễn bản hit đình đám “The Boys” .

6. Orange Caramel đã kết hợp “Har” vào bài hát “Catallena”:

Orange Caramel là một unit từ After School, được biết đến với concept độc và lạ. Khi bài hát “Catallena” bắt đầu, bộ ba đã “Hah” và cao dần theo từng thành viên. Do đó, phần giới thiệu quan trọng này đã khiến bản nhạc này trở nên phổ biến khi phát hành và để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.

Màn “Hah” kinh điển của Orange Caramel trong Catallena.

7. Màn trình diễn của 2NE1 tại Mnet Asian Music Awards năm 2015:

Đây có lẽ là khoảnh khắc chứa nhiều cảm xúc của người hâm mộ nhất. Nhiều người hâm mộ đang chờ đợi sự trở lại của 2NE1 sau khi bị gián đoạn vào thời điểm đó. Khi CL đốt cháy sân khấu bằng màn trình diễn solo của mình, không ai có thể mong đợi một cuộc hội ngộ của bộ tứ trong cùng một đêm.

Giây phút cả bốn thành viên xuất hiện, đám đông đã trở nên “điên dại”, và các cô gái đã có một màn trình diễn để đời. Mặc dù có lẽ đó là lần cuối cùng mà các fans được thấy một 2NE1 đầy đủ trên một sân khấu, nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng trong một tương lai gần nào đó, họ sẽ lại được chứng kiến khoảnh khắc này 1 lần nữa.

Lia

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/7-khoanh-khac-huyen-thoai-cua-cac-nhom-nhac-k-pop-the-he-truoc-6051847.html