7 khu phố hút hội mê ăn đến Đà Nẵng

Không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên đẹp, thành phố biển Đà Nẵng còn là điểm đến dành cho những tín đồ mê ăn với nhiều khu phố ẩm thực nổi tiếng.

Phố đêm Phạm Hồng Thái: Là tuyến phố ẩm thực lâu đời và nổi tiếng ở Đà Nẵng, khu ẩm thực Phạm Hồng Thái thu hút du khách ghé tới thường xuyên khi đêm xuống. Dù khá nhỏ, hẹp song con phố tập trung nhiều quán ăn đặc sản miền Trung và luôn trong tình trạng đông đúc khách du lịch. Tới đây, bạn có thể thưởng thức mì Quảng, ốc hút, bún thịt nướng, ram, chè, mì hoàng thánh, bánh bèo... Khu phố bắt đầu hoạt động từ 17-23h hàng ngày. Ảnh: Janettelaw, Trangnhimtron.

Phố điểm tâm Huỳnh Thúc Kháng: Nằm giữa trung tâm thành phố, Huỳnh Thúc Kháng là con đường ẩm thực nổi tiếng ở Đà Nẵng với cái tên phố điểm tâm. 6h30-8h là khoảng thời gian nơi đây đón nhiều thực khách nhất. Mọi người tới để nếm thử các món ăn đặc sản giá bình dân. Bánh canh, bánh bèo, mì Quảng, cao lầu, bánh tráng cuốn thịt heo, phở, bò né... là những món ăn được du khách ưa chuộng tại đây. Ảnh: Chuxjnk_eating, Fatcatcanfly.

Ẩm thực chiều chợ Cồn: Chợ Cồn là trung tâm mua bán sầm uất bậc nhất Đà thành. Đây cũng được cho là một trong những thiên đường ẩm thực du khách nên ghé tới khi đến Đà Nẵng. Sau một ngày dạo chơi, bạn có thể lấp đầy dạ dày bằng chuyến khám phá món ngon khi chiều về tại chợ. Khu ăn uống ở chợ bán nhiều món ăn đậm đà hương vị như bánh bèo, bánh ướt, bánh bột lọc, ốc hút, gỏi ốc, mì Quảng, bún mắm, bún chả cá... với giá cả bình dân. Chợ thường hoạt động từ 7-19h20 hàng ngày. Ảnh: Nhung11022, Ni_cherry.

Đường Bằng Lăng: Nằm dưới chân cầu Trần Thị Lý, bên dòng sông Hàn lộng gió, không chỉ nổi tiếng bởi con đường rực sắc tím của hàng cây nở hoa, phố Bằng Lăng còn cuốn hút du khách với khu ẩm thực giữa trung tâm thành phố. Đến đây, ngoài thưởng thức món Yaourt muối độc đáo, bạn có thể nếm thử ốc hút, bánh tráng trộn, mít trộn… giữa không gian thơ mộng. Phố ẩm thực hoạt động chủ yếu từ 15-23h. Ảnh: Yaourtmuoidanang, Fandb_holi.

Đường Bạch Đằng: Là một trong những con đường đẹp nhất Đà Nẵng, nằm bên bờ sông Hàn, Bạch Đằng trở thành con đường khó lòng bỏ qua của du khách. Trên tuyến đường này, loạt cửa hàng cà phê sang chảnh với tầm nhìn hướng ra dòng sông tuyệt đẹp là điểm dừng chân lý tưởng cho bạn. Tới đây, du khách có thể vừa thưởng thức đồ ăn, vừa thỏa sức check-in, sống ảo. Các cửa hàng trên đường Bạch Đằng thường mở cửa từ 7-23h. Ảnh: Localfoodguy_, Shingweilee.

Đường trà sữa Hoàng Hoa Thám: Nếu là tín đồ của trà sữa, bạn không nên bỏ qua đường Hoàng Hoa Thám, địa chỉ nổi tiếng với thức uống này. Dọc 2 bên đường, đặc biệt khu vực ngã từ Hoàng Hoa Thám và Lê Duẩn, nhiều quán trà sữa mọc lên san sát nhau. Tuy nhiên, mỗi cửa hàng đều có công thức pha chế riêng, mang hương vị thơm ngon, không giống nhau. Ngoài trà sữa, bạn còn có thể thưởng thức những quán ốc hút nổi tiếng tại đây. Ảnh: Quynh_cola, Thuyngoc288.

Đường ẩm thực Nhật Bản Nguyễn Chí Thanh: Đường Nguyễn Chí Thanh là khu ẩm thực dành cho những người yêu món ăn Nhật Bản. Tuyến đường này tập trung nhiều nhà hàng Nhật Bản, từ bình dân tới sang trọng với chi phí từ vài trăm đồng đến hàng triệu đồng. Do đó, bạn có thể lựa chọn các điểm đến vừa với túi tiền của mình. Một số quán ăn nổi tiếng ở đây là Kita Guni, Sushi bê… Ảnh: Danang_trip_travel, Tieubachhanhphuc.

Vân Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/7-khu-pho-hut-hoi-me-an-den-da-nang-post1020644.html