Số lượng nhà báo tham dự họp báo lớn cuối năm của Tổng thống Nga sẽ hạn chế

Ngày 1/12, Thư thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, cuộc họp lớn thường niên của Tổng thống V.Putin sẽ diễn ra vào ngày 23/12. Do các hạn chế của dịch Covid-19, nên số lượng nhà báo đăng ký tham dự sẽ bị giới hạn.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho hay, cuộc họp báo lớn của Tổng thống Putin sẽ được tổ chức vào ngày 23/12, theo hình thức trực tiếp. Nhà lãnh đạo Nga sẽ đến gặp các nhà báo. Họ sẽ thoải mái đặt câu hỏi với nguyên thủ quốc gia như thường lệ. Tuy nhiên, do những hạn chế của dịch Covid-19, giới hạn số lượng đại diện truyền thông, những người có mặt trực tiếp tại sự kiện được đặt ra ở mức 500 người, do Điện Kremlin quyết định.

Ông Peskov lấy làm tiếc rằng, số lượng chỗ ngồi sẽ có giới hạn, chỉ là 500, thông thường, có hơn một nghìn nhà báo tại sự kiện này. Vì số lượng chỗ ngồi sẽ có hạn, nên việc đăng ký không tự do.

Tổng thống Nga V.Putin (nguồn: Tass)

Tổng thống Nga V.Putin (nguồn: Tass)

Theo ông Peskov, các phương tiện truyền thông liên bang, những người làm việc trong chương trình nghị sự của tổng thống và các phương tiện truyền thông nước ngoài sẽ được mời. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông khu vực sẽ được mời thông qua các văn phòng đại diện ở các khu vực liên bang.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục, do đó, cần lắng nghe và tuân thheo các khuyến nghị của Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga. Vì vậy, số lượng nhà báo sẽ hạn chế, không gian sẽ được tăng lên. Điện Kremlin đã đưa ra quyết định chuyển địa điểm họp từ Trung tâm Thương mại Quốc tế truyền thống của mình sang gian triển lãm trung tâm Manezh. Ông Peskov nói rằng, các nhà báo, quay phim, nhiếp ảnh gia được đăng ký sẽ phải xét nghiệm PCR./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-luong-nha-bao-tham-du-hop-bao-lon-cuoi-nam-cua-tong-thong-nga-se-han-che-908861.vov