7 năm quân ngũ, 9 lần tham gia hiến máu tình nguyện

Có mặt tại buổi hiến máu tình nguyện của Trường Sĩ quan Lục quân 1 đợt 2-2021 vừa qua, tôi thực sự ấn tượng với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của hơn 700 gương mặt trẻ tràn đầy nhiệt huyết.

Trong số gương mặt trẻ trung, năng động ấy, có Thiếu úy QNCN Doãn Hòa Bình, nhân viên quản lý, đoàn viên Đoàn cơ sở Hệ Quản lý học viên quốc tế. Được biết, Thiếu úy QNCN Doãn Hòa Bình có 7 năm tuổi quân, nhưng đã 9 lần tham gia gia hiến máu tình nguyện. Chứng kiến những dòng máu ấm nóng trong cơ thể của Bình và các chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 đang được chuyển vào dụng cụ bảo quản y tế, chúng tôi thực sự cảm động.

Bình chia sẻ: “Sinh ra trong gia đình cả bố và mẹ đều làm trong ngành y, tôi sớm được tiếp xúc và chứng kiến hình ảnh, những trường hợp bệnh nhân cấp cứu, thiếu máu tại bệnh viện nơi mẹ tôi công tác. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên phải theo dõi, điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tất cả những hồi ức ấy đã thôi thúc tôi phải hành động, làm điều gì đó có ích để giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu điều trị tại các bệnh viện…”.

Thiếu úy QNCN Doãn Hòa Bình

Thiếu úy QNCN Doãn Hòa Bình

Như một cơ duyên, năm 2014, chàng thanh niên Doãn Hòa Bình, quê ở xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, tròn 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và truyền thống gia đình đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Bình đóng quân tại Tiểu đoàn 19, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Thời gian này, nhà trường tổ chức hiến máu tình nguyện cho tuổi trẻ đoàn cơ sở Tiểu đoàn 15, 16, 17, 18 và 19. Chứng kiến hình ảnh học viên các học viện, nhà trường nô nức tham gia hoạt động hiến máu, Bình ao ước được một lần hiến tặng máu của mình. Với đặc thù nhiệm vụ của chiến sĩ, dù Bình tình nguyện đăng ký hiến máu, nhưng tâm ý đó đã không thành hiện thực.

Năm 2016, Bình được nhà trường tạo điều kiện tham gia học lớp lái xe ô tô Quân sự hạng C trong 6 tháng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô. Lần đầu tiên Doãn Hòa Bình được tham gia hiến tặng máu. Từ tháng 1-2017 đến tháng 7-2020, Bình theo học khóa đào tạo chuyên ngành Tài chính-Kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung. Tại đây, Bình cùng sinh viên của trường tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện và hiến máu tình nguyện.

Đông đảo thanh niên, chiến sĩ của Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham gia Ngày hội hiến máu.

Tốt nghiệp ra trường, Bình được điều động về Ban hành chính, Văn phòng, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Theo sự phân công, hiện nay, Thiếu úy QNCN Doãn Hòa Bình là nhân viên quản lý, đoàn viên, đảng viên trẻ của Đoàn cơ sở Hệ Quản lý học viên quốc tế. Dù đã tốt nghiệp ra trường, không còn là sinh viên để có nhiều cơ hội tham gia hưởng ứng các phong trào thiện nguyện sôi nổi như trước, nhưng tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong Bình vẫn luôn tràn đầy.

Bình cho biết mỗi lần nghe tin nhà trường phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức hiến máu tình nguyện, tôi đều đến để đăng ký được tham gia. Từ đó đến nay, mỗi năm, tôi tham gia hiến máu tình nguyện từ 1 đến 2 lần.

Chia sẻ về hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của đoàn viên đơn vị trong Tháng Thanh niên và dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931), Đại úy Nguyễn Hữu Minh, Bí thư Đoàn cơ sở Hệ Quản lý học viên quốc tế bộc bạch: Hiến máu tình nguyện là hành động cao đẹp mà tuổi trẻ chúng ta nên hưởng ứng. Thiếu úy QNCN Doãn Hòa Bình, đoàn viên, đảng viên trẻ tiêu biểu của đoàn cơ sở luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, nhất là phong trào hiến máu tình nguyện. Bình không chỉ tích cực tham gia hưởng ứng mà còn tuyên truyền, động viên đoàn viên trong đơn vị cũng như bạn bè, người thân cùng tham gia.

Theo Thiếu tá Khuất Sơn Tùng, Trưởng ban Thanh niên, Phòng chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, nhờ có những con người tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm như Thiếu úy QNCN Doãn Hòa Bình, năm 2021, tuổi trẻ nhà trường đã hiến được hơn 600 đơn vị máu trong Chương trình “Ngày hội xuân hồng”. Đây là lần thứ 22 nhà trường tham gia chương trình này. Đến nay, có hơn 15.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký và hiến được 12.000 đơn vị máu. Những dòng máu ấm tình nhân ái của Doãn Hòa Bình và các chiến sĩ trẻ đã mang lại lợi ích thiết thực để cứu giúp bệnh nhân. Đó cũng là nghĩa cử, hành động cao đẹp của tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 1 trong phong trào hiến máu cứu người.

Bài, ảnh: LÊ QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/7-nam-quan-ngu-9-lan-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyen-654295