7 sự thật ít biết về bom tấn siêu anh hùng Wonder Woman 1984

Xung quanh quá trình sản xuất bộ phim bom tấn siêu anh hùng 'Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh' có rất nhiều sự thật thú vị.

1. Emma Stone và Sarah Paulson suýt trở thành kẻ thù của Wonder Woman

Sarah Paulson cũng từng bày tỏ mong muốn được trở thành ác nữ Cheetah trong Wonder Woman 1984.

Sarah Paulson cũng từng bày tỏ mong muốn được trở thành ác nữ Cheetah trong Wonder Woman 1984.

Với vai phản diện Cheetah, ban đầu được nhà sản xuất đã liên hệ với ngôi sao của "La La Land" - Emma Stone. Tuy nhiên người đẹp sinh năm 88 từ chối vì lý do cá nhân.

“Nữ hoàng không ngai” của dòng phim kinh dị - Sarah Paulson cũng từng bày tỏ mong muốn được trở thành ác nữ Cheetah trong Wonder Woman 1984.

Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Kristen Wiig sau này đã trở thành nữ ác nhân đối đầu Gal Gadot. Đây cũng là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của nữ đạo diễn Patty Jenkins.

2. Nhà soạn nhạc lừng lẫy Hans Zimmer trở lại

Sau khi đảm trách phần nhạc phim cho Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) – vốn là tác phẩm đánh dấu lần đầu Wonder Woman ra mắt vũ trụ điện ảnh, nhà soạn nhạc lừng danh Hans Zimmer - người đã góp phần tạo nên thành công của bộ ba phim về Người Dơi - The Dark Knight, siêu phẩm Inception, Interstellar, Man of Steel thông báo sẽ “gác bút” nghỉ hưu và không làm nhạc cho bất cứ bộ phim siêu anh hùng nào nữa. Tuy nhiên cây đại thụ này đã trở lại với X-Men: Dark Phoenix (2019) và tiếp tục màn tái xuất đỉnh cao của mình với Wonder Woman 1984.

3. Gal Gadot từng muốn “chị chị em em” với Halle Berry trong Wonder Woman

Năm 2016, tác giả truyện tranh "Wonder Woman" - Greg Rucka từng tuyên bố Diana có thể là người song tính (bisexual). Vì điều này mà nữ diễn viên Gal Gadot vẫn gặng hỏi mãi. Dù chuyện nữ thần chiến binh có phải là người song tính hay không chưa bao giờ được đề cập trong quá trình sản xuất, nhưng điều đó không ngăn cản người đẹp “chấm” ngay lấy một bạn diễn cho mối tình bách hợp. Trong cuộc phỏng vấn tại Israel, Gal Gadot đã bày tỏ ý muốn Halle Berry (từng đóng vai miêu nữ Catwoman) trở thành người tình của Wonder Woman.

4. Thù lao của Gal Gadot tăng gấp 33 lần so với Wonder Woman (2017)

Theo số liệu từ Variety, nữ chính Gal Gadot được trả hơn 10 triệu đô la Mỹ cho vai Wonder Woman trong phần phim này, cao gấp 33 lần số tiền cô nhận được trong phần phim đầu tiên (300.000 đô la Mỹ). Thành công của tác phẩm không chỉ đem lại sự hiện diện của nữ siêu anh hùng màn ảnh, mà còn chứng minh sự bất công về doanh thu giữa các nam/nữ diễn viên Hollywood vẫn còn hiện hữu.

5. Gal Gadot tăng 7kg cơ bắp cho bom tấn hành động

Không chỉ những siêu anh hùng nam phải tập luyện “hùng hục” cho những phân cảnh chiến đấu, các chị em cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt không kém. Trong 7 tháng tập luyện cường độ cao, người đẹp Israel đã tăng hơn 7kg cơ bắp để có thể hình chuẩn của một chiến binh, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe cho các cảnh nhào lộn, cận chiến...

6. Gal Gadot đã khóc khi được xem cảnh phim đầu Wonder Woman 1984

Dù là diễn viên đã đọc kịch bản rất nhiều lần, lại là nữ chính, nhưng Gal Gadot vẫn không khỏi xúc động khi được xem cảnh phim đầu của Wonder Woman 1984 tái hiện giai đoạn Diana hồi còn nhỏ. Nữ diễn viên chia sẻ trên Instagram, rằng mình đã xúc động tới mức gọi điện cho đạo diễn Patty Jenkins trong nước mắt.

7. Hạn chế sử dụng kỹ xảo

Trừ một vài cảnh, phần lớn những gì diễn ra trong Wonder Woman 1984 đều là “người thật việc thật”, nơi các diễn viên và đóng thế diễn tại môi trường thực tế với trang phục được làm chi tiết nhất có thể. Nữ diễn viên Gal Gadot chia sẻ trong sự kiện CCXP với người hâm mộ: “Chúng tôi quay thực hầu hết các cảnh. Không dễ dàng gì, nhưng tụi tôi rất vui vì đã làm được điều đó.”

Tinh thần tôn trọng thực tế này tiếp tục là một sự khác biệt mà Wonder Woman đem lại, so với các tác phẩm siêu anh hùng DC kỹ xảo hoành tráng trước đó. Cùng với phần phim đầu Wonder Woman (2017), những người hùng DC đang lựa chọn những hướng đi mới, chân thực và gần gũi hơn đi thẳng vào trái tim người hâm mộ.

Bộ phim "Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh" sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ 18/12/2020. Phim có suất chiếu sớm từ ngày 17/12/2020.

Hải Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/7-su-that-it-biet-ve-bom-tan-sieu-anh-hung-wonder-woman-1984-824610.vov