7 trên 8 cầu thủ Brazil thất bại ở Man United

Old Trafford không phải là miền đất hứa dành cho các cầu thủ Brazil khi đến nay mới chỉ mình Rafael da Silva có thể tỏa sáng tại đây.

 Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Man United đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Casemiro từ Real Madrid với giá 60 triệu euro cùng 10 triệu phụ phí. Tiền vệ sinh năm 1992 chuẩn bị tiến hành kiểm tra y tế trước khi chính thức khoác lên mình màu áo "Quỷ đỏ". Casemiro sẽ trở thành cầu thủ quốc tịch Brazil thứ 8 trong lịch sử sân Old Trafford.

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Man United đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Casemiro từ Real Madrid với giá 60 triệu euro cùng 10 triệu phụ phí. Tiền vệ sinh năm 1992 chuẩn bị tiến hành kiểm tra y tế trước khi chính thức khoác lên mình màu áo "Quỷ đỏ". Casemiro sẽ trở thành cầu thủ quốc tịch Brazil thứ 8 trong lịch sử sân Old Trafford.

Kleberson (2003-2005): Sau chức vô địch World Cup 2002, Kleberson trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên gia nhập Man United với giá 6,5 triệu bảng. Anh được coi là sự thay thế cho Juan Veron. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1979 gặp chấn thương ở ngay trận đấu thứ 2 cho "Quỷ đỏ", sau đó chỉ chơi thêm 29 lần, trước khi chuyển sang khoác áo Besiktas vào năm 2005.

Anderson (2007-2015): Sir Alex Ferguson đặt nhiều niềm tin vào Anderson sau khi chứng kiến cầu thủ này thi đấu bùng nổ trong màu áo Gremio và Porto. Ở ngay mùa đầu tiên, tiền vệ trẻ người Brazil đã giúp MU giành chức vô địch Champions League và giải thưởng Golden Boy 2008. Anderson có 181 lần ra sân cho "Quỷ đỏ", giành 4 chức vô địch Premier League, nhưng màn thể hiện của cầu thủ sinh năm 1988 chưa bao giờ thuyết phục được giới chuyên môn và người hâm mộ.

Rodrigo Possebon (2008-2010): Possebon gia nhập MU vào đầu năm 2008. 7 tháng sau, anh có trận ra mắt đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, chấn thương nặng chi cho phép cầu thủ người Brazil chơi vỏn vẹn 8 trận cho MU, trước khi bị đem cho Braga mượn, sau đó bán đứt cho Santos.

Rafael và Fabio Silva (2008-2015): Rafael được kế thừa vị trí của Gary Neville, trong khi Fabio lại kém may mắn hơn khi phải cạnh tranh với ngôi sao Patrice Evra đang ở đỉnh cao phong độ. Rafael ra sân 170 trận, cùng MU giành 3 chức vô địch Premier League. Trong khi đó, người em Fabio chấp nhận cảnh ngồi dự bị và đẩy sang Cardiff.

Andreas Pereira (2014-2022): Pereira lên đội một MU từ năm 2014 nhưng phải đến mùa 2018/19, cầu thủ này mới thường xuyên được trao cơ hội. Dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, Pereira được thử sức ở mọi vị trí nơi tuyến giữa từ tiền vệ trung tâm, chạy cánh, tiền vệ công, thậm chí cả tiền vệ đánh chặn. Việc phải thay đổi cách thi đấu liên tục khiến Pereira không thể phát triển. Sau mùa 2019/20 thi đấu nhạt nhòa dù ra sân 40 lần, cầu thủ này bị gạch tên khỏi kế hoạch của đội bóng chủ sân Old Trafford. Pereira vừa bị MU bán cho Fulham với giá 10 triệu euro.

Fred (2018-nay): Hè 2018, MU chi 52,5 triệu bảng để đánh bại Man City trong cuộc đua giành chữ ký Fred. Tiền vệ người Brazil sở hữu nền tảng thể lực tốt nên được HLV Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick và Erik ten Hag tin dùng. Tuy nhiên, phong độ thất thường của Fred nhiều lần khiến MU trả giá bằng những trận thua đậm.

Alex Telles (2020-nay): Telles cùng Man United giành ngôi á quân Premier League và á quân Europa League ở mùa 2020/21. Tuy nhiên, nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp không tốt khiến cầu thủ người Brazil bị HLV Erik ten Hag gạch tên khỏi kế hoạch. Hiện tại, Telles vẫn thuộc biên chế MU, nhưng đang chơi cho Sevilla dưới dạng cho mượn đến tháng 6/2023.

MU bị khoét vào điểm yếu thể hình của Martinez Cựu hậu vệ Jamie Carragher đưa ra thống kê cho thấy chiều cao 175 cm của tân binh Man United đang trở thành điểm yếu để các đội bóng Premier League khoét vào.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/7-tren-8-cau-thu-brazil-that-bai-o-man-united-post1347299.html