7 tỷ phú bán lẻ giàu nhất thế giới

Theo danh sách 20 người giàu nhất thế giới 2019 của Forbes, ngành bán lẻ đóng góp 7 tỷ phú thế giới.

Trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes, Jeff Bezos đứng đầu với khối tài sản khoảng 121 tỷ USD. Jeff Bezos là người sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO của Amazon.

Trong suốt 25 năm phát triển, Amazon đã góp mặt ở hầu hết các ngành hàng bán lẻ, thực phẩm, kênh video trực tuyến...Năm 2018, Amazon đạt doanh thu 230 tỷ USD và lợi nhuận ròng 10 tỷ USD, tăng 3 tỷ USD so với năm trước.

Tỷ phú Bernard Arnault là người điều hành đế chế thời trang xa xỉ LVMH với 70 thương hiệu gồm Louis Vuitton và Sephora. Hiện, Bernard Arnault đang sở hữu 76 tỷ USD.

Ông trùm bán lẻ Amancio Ortega là người đồng sáng lập Inditex - đế chế bán lẻ sở hữu 8 thương hiệu gồm Zara, Massimo Dutti và Pull & Bear với 7.500 cửa hàng trên khắp thế giới.

Sở hữu khoảng 60% cổ phần công ty này, tỷ phú Amancio Ortega hiện có khoảng 62,7 tỷ USD.

Francoise Bettencourt Meyers (49,3 tỷ USD) cháu gái của người sáng lập hãng mỹ phẩm Pháp L'Oreal, hiện là người phụ nữ giàu nhất thế giới.

Jim Walton là con trai thứ của người sáng lập hãng bán lẻ Walmart, Sam Walton. Jim cùng với những người thừa kế khác của gia đình Walton hiện nắm giữ khoảng 50% cổ phần Walmart.

Alice Walton là con gái duy nhất của người sáng lập Walmart, Sam Walton. Bà hiện sở hữu khoảng 44,4 tỷ USD.

Rob Walton (44,3 tỷ USD) là con trai cả của Sam Walton. Rob điều hành Walmart trong gần 25 năm trước khi từ chức chủ tịch vào tháng 6/2015. Nguồn ảnh: Getty Image.

Video: Nữ tỷ phú tự thân ở tuổi 20. Nguồn: VTC.

Hoàng Minh (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/7-ty-phu-ban-le-giau-nhat-the-gioi-1219875.html