7 vạn khán giả la ó trận đấu tệ nhất World Cup 2018 Pháp 0-0 Đan Mạch

Pháp và Đan Mạch dắt tay nhau vượt qua vòng bảng nhưng 90 phút tại Luzhniki thực sự là đáng xấu hổ với hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu.

Video: Pháp 0-0 Đan Mạch

Đan Mạch cần 1 điểm để chắc vé vào vòng trong, còn Pháp, không muốn mất ngôi sao do chấn thương hay thẻ phạt ở trận đấu mà họ coi là "vô bổ". Do đó, giải pháp an toàn là lựa chọn chung cho cả HLV Deschamps lẫn Hareide Ade.

Pháp và Đan Mạch có lẽ phải xin lỗi cổ động viên sau trận đấu đáng xấu hổ này.

Pháp và Đan Mạch có lẽ phải xin lỗi cổ động viên sau trận đấu đáng xấu hổ này.

Suốt 90 phút, số lần tổ chức tấn công, số cú sút trúng đích của đôi bên chỉ tính trên một bàn tay. Kasper Schmeichel chỉ 2 lần phải đổ người đẩy bóng, còn Mandanda thậm chí chỉ duy nhất một lần hứng cú sút từ xa của Eriksen. Toàn bộ diễn biến đáng chú ý còn lại của trận đấu nằm ở 10 cái bóng áo đỏ tử thủ trên sân nhà, 10 cái bóng áo trắng vật vờ chuyền bóng qua lại. Thậm chí, nhiều thời điểm, các cầu thủ còn chủ động đi bộ, thong thả đá bóng cho nhau, bất chấp tiếng la ó từ hơn 7 vạn khán giả trên khán đài.

Trong trận đấu cùng giờ, Peru 2 lần sút tung lưới Australia trong 2 hiệp, và kết quả đó đáng ra đủ để Đan Mạch hay Pháp cải thiện thái độ thi đấu của mình vì Đan Mạch kể cả thua vẫn đạt được mục đích. Song chẳng có thay đổi gì xảy ra. Cuộc "tra tấn" những cổ động viên bóng đá kéo dài đủ 90 phút và lần đầu tiên sau 36 trận đấu tại World Cup 2018, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đá World Cup, Đan Mạch cầm hòa đối phương 0-0.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng C.

Pháp kết thúc vòng đấu bảng với ngôi đầu cùng 7 điểm. Đan Mạch xếp thứ 2 với 5 điểm. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau loạt trận cuối của bảng D.

HLV Pháp Didier Deschamps: Chúng tôi đã đạt được mục đích của mình và điều quan trọng nhất là đứng đầu bảng đấu. Trận đấu không hấp dẫn vì Đan Mạch thỏa mãn với kết quả hòa và chúng tôi không cần phải mạo hiểm khi kết quả trận đấu ổn cho tất cả mọi người.

HLV Deschamps toan tính kỹ lưỡng khi có thể phải gặp Argentina ở trận đấu sắp tới.

Pháp đã thử tấn công trong 15 phút cuối nhưng như chúng ta thường nói, trận đấu phải như vậy. Đó là lựa chọn của Đan Mạch và họ làm mọi cách để đạt được mục đích.

Nếu quan sát Tây Ban Nha hay Đức ở giải này, có thể thấy, họ cũng gặp những khó khăn tương tự. Các đội bóng đến giải lần này đều được tổ chức rất tốt, thể lực ổn. Điều đó buộc Pháp phải có tính toán để chuẩn bị cho những cuộc đấu căng thẳng phía trước.

HLV Đan Mạch Age Hareide: Chúng tôi chỉ cần 1 điểm. Thế nên, chẳng ngu ngốc gì phải dồn lên tấn công khi Đan Mạch đối đầu với một trong những đội bóng có hàng công mạnh nhất thế giới. Bóng đá là cả một quá trình liên tục, buộc bạn phải có khả năng kiểm soát lẫn thực hiện mọi kiểu thi đấu.

HLV Đan Mạch tin rằng đội của ông đã rơi vào bảng đấu khó khăn nhất ở World Cup 2018.

Chúng tôi hài lòng với tỷ số 0-0. Mục tiêu của Đan Mạch là lọt vào vòng 16 đội. Đối với cả đội, trận đấu hôm nay thật tuyệt vời.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/7-van-khan-gia-la-o-tran-dau-te-nhat-world-cup-2018-phap-0-0-dan-mach-d409366.html