70 ca tử vong vì sởi ở Philippines

Tại Philippines, đã có thêm khoảng 4.300 ca bệnh sởi, trong đó 70 ca đã tử vong, tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Philippines, đã có thêm khoảng 4.300 ca bệnh sởi, trong đó 70 ca đã tử vong. Như vậy, số ca bệnh sởi ở đây đã tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Y tế Philippines thừa nhận các ca bệnh sởi tăng mạnh là do tỷ lệ tiêm vaccine thấp, đặc biệt năm 2018 xuống rất thấp. Theo thống kê, 79% trường hợp tử vong do sởi ở Philippines là những trường hợp không được tiêm chủng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines đã phải kêu gọi người dân hãy đưa trẻ em đi tiêm chủng vì tiêm chủng là miễn phí; bất chấp một số trường hợp tử vong còn gây tranh cãi, rất nhiều loại vaccine được chứng minh từ lâu là hiệu quả.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/70-ca-tu-vong-vi-soi-o-philippines/20190212082748190