70 doanh nghiệp tham gia Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan

Tham dự lễ khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan từng gian hàng và khích lệ tinh thần của các doanh nghiệp tham gia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghé thăm các gian hàng ở Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022. Ảnh: Lan Anh.

Chiều 17/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã tham dự lễ khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022 tại trung tâm thương mại Central wOrld (Bangkok, Thái Lan).

Tại đây, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam và Thái Lan ghé thăm từng gian hàng, trò chuyện và khích lệ các doanh nghiệp tiếp tục năng động, sáng tạo, nỗ lực đem sản phẩm Việt Nam giới thiệu đến người tiêu dùng quốc tế, trong đó có xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối ở các nước như Thái Lan.

Sau lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng cho biết Chủ tịch nước bày tỏ sự hài lòng với công tác tổ chức tuần hàng năm nay, cũng như đánh giá cao những sản phẩm trưng bày của các doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng, đây là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2016 đến nay, nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tuần hàng năm nay có hơn 70 doanh nghiệp tham gia trưng bày và kết nối giao thương, quy mô 45 gian hàng trải rộng tại 3 khu vực sảnh chính của Central wOrld với tổng diện tích gần 1.000 m2.

Sự kiện được tổ chức đúng thời điểm Hội nghị cấp cao APEC 2022 cũng diễn ra tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, do đó được kỳ vọng có thể quảng bá nhiều sản phẩm chất lượng của Việt Nam đến người tiêu dùng quốc tế. Ban tổ chức dự kiến tiếp đón 500.000 lượt khách trong 5 ngày diễn ra sự kiện.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng tham gia hội thảo kết nối kinh doanh, trực tiếp trao đổi với các đơn vị thu mua thuộc hệ thống bán lẻ của Central Group Thái Lan và các nhà nhập khẩu Thái Lan.

Chia sẻ với Zing, đại diện các đơn vị cho biết dù chưa có đơn hàng cụ thể, những nhà mua hàng Thái Lan rất quan tâm đến sản phẩm Việt Nam và sẽ tiếp tục trao đổi thêm sau tuần hàng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thái Lan trong khu vực năm 2021, chỉ sau Malaysia.

Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Thái Lan đạt mức kỷ lục 18,8 tỷ USD, tăng 17,9% so với năm trước đó. Trong năm nay, tổng kim ngạch 9 tháng đầu năm đã lên đến 16,1 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Theo lãnh đạo Bộ, Cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thương mại do Bộ trưởng Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại Thái Lan đồng chủ trì đang là động lực quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương.

"Phiên họp gần đây nhất của Ủy ban được tổ chức vào tháng 4 tại Bangkok đã đưa ra những định hướng, giải pháp, kế hoạch hành động rất cụ thể cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn hậu Covid-19, hướng đến mục tiêu sớm đạt được kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã đặt ra", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Lan Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/70-doanh-nghiep-tham-gia-tuan-hang-viet-nam-tai-thai-lan-post1376234.html