70 hộ dân Sê Kông được nhận quà từ tỉnh Thừa Thiên-Huế

TĐO- Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Lào năm 2019, đoàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trao tặng 70 suất quà đến với các hộ gia đình và trao tặng 49 cặp sách cùng vở, bút viết cho các em học sinh tỉnh Sê Kông nước bạn Lào anh em.

Ngày 11/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho 70 hộ dân và 49 em học sinh. Quà tặng gồm các phần quà như: Cặp sách, vở và bút viết cho người dân nước bạn Lào cụm bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Lào.

 Bà Trần Thị Mai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế trao tặng quà cho người dân và các em học sinh

Bà Trần Thị Mai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế trao tặng quà cho người dân và các em học sinh

Ngoài ra, đoàn còn chuẩn bị, bánh, kẹo, sữa để tổ chức giao lưu, sinh hoạt cùng các em thiếu nhi; giao lưu văn hóa và trải nghiệm các nghi thức với người dân, như tục té nước, buộc chỉ cổ tay nhân dịp đón Tết cổ truyền Bunpimay.

Đoàn tỉnh Thừa Thiên-Huế chụp hình lưu niệm với bà con cùng với các em nhỏ

Nhân dịp này, đoàn chúc nhân dân các bộ tộc Lào đón năm mới sức khỏe, yên vui và đầm ấm; chúc cho mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân địa phương 2 bên biên giới ngày càng gắn bó bền chặt, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào anh em.

Hữu nghị, đoàn kết, giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay

Trước đó, đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế do ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu A Đớt-Tà Vàng, Đại đội bảo vệ biên giới 531 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông và Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Hồng Vân-Kô Tài tỉnh Salavan nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng quà tết cho lãnh đạo Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, tỉnh Sê Kông.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Phương đã gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay; chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào, giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế với tỉnh Sê Kông và Salavan ngày càng bền chặt và phát triển trong thời gian tới.

Phi Hoàng

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/70-ho-dan-se-kong-duoc-nhan-qua-tu-tinh-thua-thien-hue-75178.html