70% hoa địa lan Đà Lạt nở sớm, nhiều nhà vườn thua lỗ

Theo nhiều nông dân, nguyên nhân hoa nở sớm là do năm nay thời tiết thất thường, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao. Mặc dù các nhà vườn đã dùng nhiều biện pháp kìm hãm sự phát triển của hoa.

Dù còn khoảng 20 ngày nữa mới tới Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi nhưng nhiều vườn địa lan tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đều đã bung nở sớm, gây thiệt hại lớn cho nhà vườn sau cả năm chăm sóc.

Chưa đến tết nhưng hoa địa lan đã đồng loạt nở rộ

Chưa đến tết nhưng hoa địa lan đã đồng loạt nở rộ

Theo ông Đoàn Văn Quỳnh, chủ vườn hoa Quỳnh Anh (phường 8, TP Đà Lạt), do thời tiết tại địa phương không thuận lợi nên nhiều vườn đã bị bung hoa sớm, ảnh hưởng đến lượng hoa đưa ra thị trường trong dịp Tết âm lịch sắp tới. Hiện tại, vườn địa lan khoảng 5.000 m2 đã nở tới 70% diện tích. Vì vậy, lượng khách chỉ bằng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do hoa nở sớm nên hiện ông phải cắt và bán cành với giá 40.000 – 70.000 đồng/cành. Giá địa lan cắt cành tương đương khoảng 1/10 giá hoa chậu bán thời điểm giáp tết nhưng vẫn phải chấp nhận để thu lại phần nào tiền công và chi phí sản xuất trong một năm.

Theo nhiều người dân trồng hoa tại Đà Lạt, dù đã có nhiều biện pháp kìm hãm sự phát triển của hoa như dùng lưới đen che tối vườn, hạn chế chất dinh dưỡng hay dùng lưới bọc cho hoa… nhưng những tháng giáp Tết, thời tiết tại Đà Lạt khá nắng nóng kết hợp với mưa gió thất thường khiến một số vườn địa lan bung nở sớm, gây thiệt hại đến bà con nông dân.

Không riêng gì địa lan, hoa cúc ở Đà Lạt – Lâm Đồng cũng đang đổ bỏ hàng loạt ngay trước Tết vì giá thấp và ế ẩm. Tình trạng này cũng có thể tiếp diễn với trên 500 hecta hoa lay ơn.

P.L (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/thi-truong/70-hoa-dia-lan-da-lat-no-som-nhieu-nha-vuon-thua-lo