70 năm thăng trầm trong quan hệ Việt – Triều

Tình hữu nghị Việt - Triều được chứng minh qua khói lửa chiến tranh, dù trải qua những thăng trầm của lịch sử. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra ở Việt Nam cuối tháng 2 này được xem là chứng minh cho một chương mới trong mối quan hệ giữa các nước, nhưng cũng gợi lên nhiều hoài niệm với một số nhân chứng lịch sử.Ông Dương Văn Dậu – Cựu chiến binh Việt Nam: 'Trong kháng chiến chống Mỹ, những quân nhân Triều Tiên anh em đã chiến đấu bên chúng ta, quyết tử để bảo vệ Việt Nam. Tôi cũng từng chiến đấu trong cuộc chiến này, do đó tôi thấy có trách nhiệm phải trông coi các bia đá này.'Ông Tran Hanh – Cựu phi công máy bay MIG-17: 'Bạn giúp đỡ ta mà không sợ hy sinh. Họ hiểu rằng chiến tranh sẽ có mất mát mà không hề sợ hãi.'Nhà văn quân đội Thuy Huong Duong: 'Việt Nam và Triều Tiên vẫn là anh em tốt của nhau, do đó tôi cho rằng rất tốt khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được lựa chọn tổ chức tại Việt Nam để các bên gặp gỡ và giải quyết các vấn đề.'Bà Ngô Thị Minh Hà - Hiệu trưởng trường mầm non Việt Triều Hữu nghị: 'Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng kinh tế Triều Tiên sẽ phát triển hơn nữa bởi người Triều Tiên rất sáng tạo, mạnh mẽ và quyết đoán. Chúng tôi tin những người bạn Triều Tiên sẽ có những cải cách đột phá theo mô hình đổi mới của riêng họ trong tương lai'.

Đây là tỉnh Bắc Giang, cách thủ đô Hà Nội không xa. Nghĩa trang của 14 quân nhân không quân Triều Tiên hy sinh trong những năm kháng chiến chống Mỹ tại Việt Nam là một sự nhắc nhở về vai trò của Bình Nhưỡng trong cuộc chiến này.

Nghĩa trang do một cựu chiến binh Việt Nam trông coi. Hài cốt của các quân nhân Triều Tiên đã được hồi hương vào năm 2000, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn đến đây.

Trong giai đoạn từ năm 1966 đến 1969, Triều Tiên đã gửi hàng trăm phi công tiêm kích MiG-17 đến hỗ trợ huấn luyện phi công Việt Nam và thậm chí trực tiếp tham chiến, bắn hạ 26 máy bay Mỹ .

Việt Nam sau đó tiến hành công cuộc Đổi mới, thực hiện hàng loạt cải cách , mở rộng quan hệ với các nước.

Trong khi đó, Triều Tiên vẫn khép kín, chịu lệnh cấm vận quốc tế. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Triều Tiên chỉ duy trì ở mức nhỏ và không ổn định.

Hiện Việt Nam và Triều Tiên vẫn duy trì một số mối liên kết và mô hình Đổi mới của Việt Nam được xem có thể là hình mẫu để Triều Tiên tham khảo.

Một dấu ấn trong quan hệ Việt Nam – Triều Tiên, đó là trường mầm non Việt Triều Hữu nghị do Bình Nhưỡng xây tặng từ năm 1978. Trải qua bao năm, trường là địa chỉ quen thuộc và có mối quan hệ thân thiết với các nhân viên ngoại giao, Đại sứ quán Triều Tiên và Hội Hữu nghị Việt - Triều.

Ngôi trường vừa mở thêm hai lớp mới theo tên hai nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, ông nội và cha của lãnh đạo Kim Jong-un. Triều Tiên cũng mở một nhà trẻ hữu nghị ở Bình Nhưỡng có lớp học được đặt theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/70-nam-thang-tram-trong-quan-he-viet-trieu