73 đại biểu bỏ phiếu trực tiếp bầu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa IX

Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026) sẽ chính thức khai mạc vào sáng 6/11 tại Hà Nội. 73 đại biểu sẽ tham gia bỏ phiếu trực tiếp bầu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa IX. Do tính chất quyết định nhân sự lãnh đạo bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới nên Đại hội này đang được thể thao Việt Nam nói chung và đặc biệt bóng đá Việt Nam quan tâm. Thông tin trên được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cung cấp chiều 5/11.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch LĐBĐVN phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lê Hoài Anh Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, từ tháng 6/2022 đã bắt đầu diễn ra tiến trình tổ chức Đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất, bảo đảm nghiêm túc, sẵn sàng cho kỳ đại hội thành công. Tính đến thời điểm hiện tại, có 36 ứng cử viên tham gia ứng Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đại hội sẽ bầu ra 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch.

Về quy trình bầu cử tại Đại hội, với chức danh chỉ có 1 ứng viên sẽ tiến hành bầu bằng hình thức giơ phiếu trực tiếp, ứng viên đạt 50% phiếu hợp lệ trở lên sẽ trúng cử. Với các chức danh có từ 2 ứng viên trở lên sẽ bỏ phiếu kín, người trúng cử cần đạt trên 50% số phiếu hợp lệ. Sau khi bầu xong Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, Đại hội sẽ bầu 17 thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trước Đại hội, số lượng tổ chức thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có 81 đơn vị, tổ chức thành viên. Trong quá trình tiến hành chuẩn bị Đại hội, sau khi rà soát, Ban Chấp hành đã kiến nghị đình chỉ 7 tổ chức thành viên. Như vậy, tại Đại hội khóa IX, tổng số sẽ có 74 thành viên bỏ phiếu, trong đó có 1 tổ chức không trực tiếp bỏ phiếu là Cần Thơ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng các ứng viên duy nhất tranh cử không đạt 50% số phiếu hợp lệ, ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phụ trách truyền thông – đối ngoại cho biết, nếu trường hợp trên xảy ra, Đại hội sẽ tạm khuyết vị trí này, bầu bổ sung vào năm tới hoặc đại hội sẽ ra quyết định đối với các vấn đề phát sinh.

Ông Cao Văn Chóng cũng cho biết: Sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có đội ngũ lãnh đạo mới sẽ thông qua ý tưởng về việc các câu lạc bộ chuyên nghiệp và giải nữ quốc gia được sử dụng một cầu thủ Việt kiều, giải Futsal có một cầu thủ Việt kiều và 1 cầu thủ người nước ngoài. Mục đích của việc này là để tạo điều kiện cho các cầu thủ gốc Việt được cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Tại Đại hội khóa IX, vấn đề nhân sự đã “bớt nóng” hơn kỳ đại hội trước, một số nhân sự đã rút lui trước khi đại hội chính thức diễn ra. Vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có một ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII, vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn cũng chỉ còn một ứng viên tranh cử là ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Trước câu hỏi về vấn đề đơn thư tố cáo sai phạm của ông Nguyễn Trung Kiên và ông Nguyễn Xuân Vũ đã được gửi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sau khi hai ông này tham gia ứng cử chức Phó Chủ tịch tài chính, truyền thông trong đại hội khóa tới, Trưởng Ban kiểm tra Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Hiền Lương khẳng định: "Để phục vụ cho công tác nhân sự của đại hội, việc kiểm tra tư cách đại biểu, tư cách ứng viên được tiến hành rất kỹ lưỡng. Thời gian qua chúng tôi nhận những đơn thư liên quan tới ông Nguyễn Xuân Vũ và đã tiến hành xem xét hồ sơ. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa có kết luận cuối cùng. Tại Đại hội, sẽ có báo cáo về vấn đề này. Trường hợp liên quan đến ông Nguyễn Trung Kiên, khoản nợ tiền mua bản quyền năm 2021 đã được Công ty cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) trả trong thời gian vừa qua. Hiện còn khoản tiền mua bản quyền trong năm 2022 chưa thanh toán, nhưng năm tài chính 2022 chưa kết thúc nên chưa thể coi là quá hạn hợp đồng. Ông Nguyễn Trung Kiên vẫn được tham gia ứng cử Phó Chủ tịch Tài chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa IX".

Ban tổ chức Đại hội cho biết, sẽ có 8 cán bộ của Đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tham dự và giám sát chặt chẽ tại Đại hội.

Ngọc Bích (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/73-dai-bieu-bo-phieu-truc-tiep-bau-chu-tich-lien-doan-bong-da-viet-nam-khoa-ix-20221105203536801.htm