75 năm Ngày truyền thống của Báo PNVN: Tờ báo giàu bản sắc giới, đậm tính nhân văn

Báo Phụ nữ Việt Nam từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc đối với gia đình Việt. Thời đại công nghệ số 4.0 bùng nổ mạnh mẽ, nhất là sự ra đời của những trang báo điện tử đã khiến cho nhiều tờ báo trên đà chông chênh. Thế nhưng, báo Phụ nữ Việt Nam (PNVN) vẫn luôn giữ một vị thế quan trọng trong lòng độc giả trên khắp cả nước và trở thành cuốn cẩm nang dành cho 'một nửa thế giới' này.

Nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ là bạn đọc trung thành của báo Phụ nữ Việt Nam ngay cả khi kênh truyền thông số rất phát triển.

Bà Trần Thị Xuân Thu - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Ấn phẩm gần gũi với chị em

Cán bộ Hội LHPN huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh sinh hoạt báo Hội

Bà Trần Thị Xuân Thu - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh - chia sẻ:"Hàng năm, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đặt hơn 70.000 tờ báo PNVN. Các thông tin, bài viết phong phú, hấp dẫn, vừa có tính thời sự lại phù hợp với nhu cầu, sở thích của chị em. Về báo PNVN điện tử, hiện nay chưa có khảo sát, thống kê chính thức, tuy nhiên, theo đánh giá của cá nhân, tôi cho rằng có khoảng trên 80% chị em hội viên, phụ nữ biết đến báo PNVN điện tử. Trong các cuộc tập huấn, truyền thông của các cấp Hội, chúng tôi thường trích dẫn các bài viết từ báo PNVN và PNVN điện tử.

Không chỉ hội viên phụ nữ là độc giả trung thành của báo mà cả nam giới cũng tìm đọc, biết và quan tâm đến báo PNVN. Báo có truyền thống lịch sử, văn hóa, có giá trị riêng và khẳng định được vị trí riêng trong làng báo chí Việt Nam, tờ báo gần gũi với chị em phụ nữ cả về đời sống tinh thần, công việc, văn hóa xã hội, chính trị.

Trong thời gian tới rất mong báo PNVN có nhiều bài viết phản ánh, định hướng về hoạt động của các cấp Hội, tuyên truyền về các nhân tố mới, điển hình phụ nữ tiên tiến trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là tập trung phản ánh sâu về hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp".

Bà Đinh Thị Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Giàu bản sắc giới, đậm tính nhân văn

Cán bộ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên luôn coi Báo PNVN là kênh thông tin cần thiết phục vụ cho công tác Hội

Hưng Yên, với trên 298.000 hội viên trong toàn tỉnh, sinh hoạt tại 839 chi hội và 1.365 tổ phụ nữ, trong những năm qua, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ đặt và tìm hiểu thông tin trên ấn phẩm báo PNVN và được đông đảo hội viên yêu thích, đón nhận.

Theo đánh giá chúng tôi ghi nhận được từ các cấp hội tỉnh Hưng Yên, nội dung trong các ấn phẩm của báo PNVN mang đậm tính nhân văn, đề cập đến những vấn đề của phụ nữ, tôn vinh những điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện. Khi thời đại công nghệ phát triển, trình độ công nghệ thông tin của chị em được nâng lên, đội ngũ cán bộ, hội viên đã quan tâm và sử dụng báo PNVN điện tử nhiều hơn.

Bà Vi Thị Thúy - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắn Kạn: Chia sẻ nhiều hơn nữa những mô hình, cách làm hay

"Hàng năm Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đều đặt báo PNVN với số lượng lớn. Hội viên Bắc Kạn mong muốn được báo chia sẻ nhiều hơn nữa những mô hình, cách làm hay, sáng tạo của những cấp Hội. Đặc biệt là những phụ nữ tiêu biểu của những mô hình khác nhau như khởi nghiệp, nông thôn mới hay bảo vệ môi trường… Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn mong muốn báo tiếp tục đổi mới giao diện, nâng cao chất lượng các chuyên mục của cả báo giấy và báo điện tử. Nghiên cứu xây dựng chuyên mục Phụ nữ với chuyển số và hội nhập".

Bà Lê Thị Minh Huệ - Khu phố 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Cần tăng cường bài viết về đời sống gia đình

Tôi cũng như chị em phụ nữ tại khu phố đều được tiếp cận với báo PNVN tại những buổi họp của địa phương. Tôi thường mượn báo mang về để đọc kĩ hơn. Với chúng tôi, báo cung cấp các thông tin bổ ích cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trên nhiều lĩnh vực và đời sống xã hội, đến vấn đế giới, phụ nữ và trẻ em, hôn nhân và gia đình. Tôi nghĩ báo nên bổ sung thêm kiến thức về gia đình qua những bài viết ngắn, thêm bài về cách sống, ứng xử giữa ông, bà bố mẹ và con cái. Bài về những người cao tuổi khi về hưu họ có cuộc sống ra sao, vui hay buồn và lan tỏa những suy nghĩ tích cực để những người cùng thế hệ thấy cuộc sống rất tốt đẹp.

Chị Lê Thị Lan - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, Bắc Ninh: Kênh thông tin chính thống cho hội viên

Cán bộ, hội viên đọc báo trong buổi sinh hoạt Hội.

Báo PNVN là tờ báo chính thống, vì vậy khi được nắm bắt những thông tin từ báo, chị em có thể yên tâm và tin tưởng hơn những thông tin rác từ những kênh không chính thống.

Cũng nhờ có báo PNVN mà tôi cũng như bao chị em hội viên được tiếp cận và hiểu, nắm rõ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách. Bên cạnh những bài viết biểu dương các tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình cũng như cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ thi đua lao động sản xuất, đồng thời là cơ hội để chị em được học tập những kinh nghiệm, những điểu bổ ích để hoàn thiện mình hơn.

Trong mỗi lần họp Chi hội, tôi sẽ chọn ra 1, 2 bài có nội dung hay, gần gũi để đọc trong buổi họp đó cho mọi người cùng nghe. Sau đó, các chị em có thể bình luận, đưa ra ý kiến nếu tình huống, câu chuyện đó diễn ra với mình, với người xung quanh. Báo chính là cầu nối cho chị em từ những câu chuyện gia đình, vấn đề như thế. Tôi mong muốn, báo sẽ có nhiều câu chuyện, bài tư vấn xử lý lý tình huống liên quan đến mối quan hệ trong gia đình hơn nữa.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/75-nam-ngay-truyen-thong-cua-bao-pnvn-to-bao-giau-ban-sac-gioi-dam-tinh-nhan-van-20230308112243773.htm