79 người dân Tokyo chết vì sốc nhiệt

Người dân thủ đô Tokyo, Nhật Bản đang phải chống chọi với cái nóng gay gắt của mùa hè khi trong hơn hai tuần qua đã có 79 người chết vì sốc nhiệt.

Nhiệt độ mùa hè năm nay ở Nhật Bản tăng cao bất thường, ghi nhận mức kỷ lục khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ảnh: CNN

Hãng truyền thông NHK dẫn lời quan chức y tế thủ đô Tokyo cho biết, trong số 79 ca tử vong vì sốc nhiệt do nắng nóng gây ra có khoảng 80% nạn nhân ở độ tuổi trên 70. Hầu hết những người cao tuổi xấu số không có máy điều hòa nhiệt độ hoặc tiết kiệm không sử dụng.

Theo các nghiên cứu về tình hình thời tiết, khí hậu, mùa hè năm nay ở thủ đô Tokyo nói riêng và Nhật Bản nói chung đã tăng vọt ngay sau khi mùa mưa kéo dài kết thúc vào đầu tháng 8. Theo đó thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, có thời điểm trên 41 độ C ở nhiều nơi đã khiến cho những người cao tuổi phải vật lộn rất khó khăn.

Ngành y tế Nhật Bản trước đó đã khuyến cáo mọi người dân nên sử dụng máy lạnh cả ngày lẫn đêm và thường xuyên uống nước để giảm thiểu các rủi ro sức khỏe và đề phòng bị sốc nhiệt.

Hồi tuần trước, tại một công trường xây dựng khu vực thi đấu thể thao phức hợp để chuẩn bị cho Thế Vận hội Tokyo mùa hè năm 2021, một nam công nhân khi đang lắp đặt thiết bị đã bị say nắng dẫn đến sốc nhiệt và bất tỉnh sau đó đã tử vong.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/79-nguoi-dan-tokyo-chet-vi-soc-nhiet-d271379.html