8 bị cáo lãnh án tù về tội cướp tài sản

Sáng 21-3, Tòa án nhân dân huyện An Minh (Kiên Giang) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt 8 bị cáo từ 1 năm tù đến 3 năm tù về tội cướp tài sản. Phiên tòa được kết nối trực tuyến với điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang và tòa án các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phiên tòa được kết nối trực tuyến với điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang và tòa án các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo cáo trạng, ngày 6-12-2022, Quân cùng Tâm, Hào, Giang, Quý, Quy tổ chức uống bia tại chòi canh bãi nuôi thủy hải sản ở vùng biển thuộc Vàm Rọ Ghe, xã Đông Hưng A (An Minh).

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Vinh là chủ bãi nuôi thủy hải sản thấy có khoảng 5-6 vỏ máy đang cào sò ở khu vực mình trông giữ, Vinh trách nhóm Quân có người vào sò mà không đuổi đi. Thấy vậy, Vinh thông báo cho Bi. Bi kêu Vinh đi ra đuổi nếu không đi thì lấy dụng cụ cào sò. Lúc này, Vinh và Quân cùng nhóm nhậu chạy ra nơi nhóm người đang cào sò. Khi nhóm chạy đến vỏ của ông Võ Văn Có thì Quân áp sát ra lệnh cho ông Có tắt máy nhưng ông Có không tắt.

8 bị cáo (đứng) tại phiên tòa sơ thẩm sáng 21-3.

Giữa ông Có và nhóm Quân xảy ra cự cãi. Ông Có sợ bị lấy dụng cụ cào nên bỏ chạy, Tâm liền nhảy sang vỏ của ông Có, Quân điều khiển vỏ máy chạy theo. Tâm ra lệnh ông có tắt máy nhưng ông Có không làm theo; Tâm liền lấy cây kéo gần đó ra hù dọa, ông Có sợ bị đâm nên tắt máy.

Nhóm Quân đuổi đến nhảy qua vỏ ông Có lấy dụng cụ cào sò, ông Có chỉ đứng nhìn không dám kháng cự do nhóm Quân hung hăng, manh động. Sau đó, nhóm Quân bỏ đi, ông Có chạy vào trình báo Công an xã Đông Hưng A.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp các đối tượng trên. Riêng Quân bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày tháng 8-2023 thì bị bắt.

Tòa án nhân dân huyện An Minh tuyên phạt Huỳnh Thanh Vinh và Phạm Văn Bi mỗi bị cáo 3 năm tù; Huỳnh Quang Quân vàTrần Thanh Tâm mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Nhật Hào, Nguyễn Tiền Giang, Phạm Trung Quý và Nguyễn Minh Quy mỗi bị cáo 1 năm tù cùng về tội cướp tài sản. Các bị cáo cùng ngụ huyện An Minh (Kiên Giang).

Tin và ảnh: ÚT CHUYỀN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/phap-luat/8-bi-cao-lanh-an-tu-ve-toi-cuop-tai-san-19550.html