8 bí mật bất ngờ làm nên thành công của xe tăng T-34 huyền thoại

Mặc dù ẩn chứa rất nhiều khuyết điểm trong thiết kế, xe tăng T-34 vẫn trở thành huyền thoại của thế kỷ XX, và là cỗ xe tăng thành công nhất lịch sử.

 Xe tăng hạng trung T-34 của Liên Xô là một trong những loại xe tăng hiệu quả nhất trong lịch sử. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, T-34 đã trở thành loại xe tăng phổ biến nhất, chỉ trong vài năm đã có tới 84 nghìn chiếc đã được chế tạo, khiến T-34 trở thành xe tăng có số lượng lớn thứ hai trên thế giới.

Xe tăng hạng trung T-34 của Liên Xô là một trong những loại xe tăng hiệu quả nhất trong lịch sử. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, T-34 đã trở thành loại xe tăng phổ biến nhất, chỉ trong vài năm đã có tới 84 nghìn chiếc đã được chế tạo, khiến T-34 trở thành xe tăng có số lượng lớn thứ hai trên thế giới.

T-34 huyền thoại đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi thậm chí từ cả kẻ thù. Chỉ huy xe tăng của Đức Quốc xã tướng Paul Ludwig von Kleist đã gọi T-34 là xe tăng tốt nhất thế giới. Nhưng đâu là lý do cho sự thành công xe tăng Liên Xô? Chuyên gia quân sự Canada HotCars 'Aaron Spray đã chỉ ra 8 lý do chính.

Đầu tiên là giáp nghiêng, xe tăng T-34 có giáp nghiêng 60 độ, giúp bảo vệ xe hiệu quả hơn khỏi đạn pháo của đối phương, đồng thời làm cho lớp bảo vệ nhẹ hơn và giảm tổng trọng lượng của xe tăng.

Thứ hai là xích xe rộng, đây là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của xe tăng hạng trung T-34, mang lại lợi thế cho nó so với nhiều loại xe tăng khác, đó là khả năng vượt qua nhiều loại địa hình phức tạp.

Chiếc xe tăng này có thể so sánh với xe tăng M4 Sherman đời đầu với các bản xích xe rộng, điều này giúp xe sẽ không chìm trong bùn lầy của vùng nội địa Nga. Xích xe rộng của T-34 giúp xe tăng rất dễ dàng vượt qua các địa hình bùn lầy và địa hình khó khăn nhiều chướng ngại vật.

Tiếp theo là động cơ mạnh mẽ, nhờ động cơ tương đối mạnh T-34 có thể di chuyển nhanh chóng và cơ động vượt qua các chướng ngại vật. Động cơ chạy bằng nhiên liệu dầu diesel rất khỏe, trái ngược với những chiếc xe tăng Tiger của Đức chạy bằng xăng.

Một lợi thế nữa của T-34 là dễ sản xuất, vì loại xe tăng này có khối lượng lớn, nên cần phải làm cho quá trình sản xuất trở nên đơn giản và nhanh nhất có thể. Ngoài ra do yêu cầu của chiến trường và cấu tạo xe đơn giản nên có thể sản xuất rất nhanh.

Nhờ ưu điểm này, các nhà máy của Liên Xô đã có thể sản xuất xe tăng với số lượng rất lớn. Để so sánh, xe tăng Tiger I của Đức được sản xuất cùng thời chỉ có hơn 1.500 chiếc, Tiger II cũng chỉ hơn 500 chiếc và số lượng T-34 được sản xuất là 84.000 chiếc.

Tổn thất lớn về xe tăng trên chiến trường đã không thành vấn đề đối với các nhà máy xe tăng Liên Xô, vì số lượng các xe tăng mới được chế tạo vẫn thoải mái so với số xe tăng bị thiệt hại. Trong khi đó, quân Đức không thể đủ khả năng thay mới và bổ sung đội xe tăng nhanh chóng như vậy.

Trọng lượng thấp là một ưu điểm nổi bật khác của xe tăng T-34. Xe tăng nặng khoảng 26,6 tấn. Trọng lượng này cho phép xe đạt tốc độ tuyệt vời, khả năng cơ động cao và cảm thấy tự tin hơn trên chiến trường so với các xe tăng hạng nặng của Đức.

Yếu tố hiện đại hóa liên tục, xe tăng T-34 vẫn là loại xe tăng chủ lực không thay đổi của Liên Xô trong chiến tranh, nhưng đồng thời nó cũng được hiện đại hóa liên tục. Các phiên bản T-34 của những tháng cuối cùng trong cuộc chiến đã hoàn hảo hơn những chiếc T-34 đầu tiên và nổi tiếng nhất là T-34-85.

Khả năng sửa lỗi, xe tăng T-34 đã chiến đấu trong suốt cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, nhưng nó không bao giờ bị tụt hậu so với xe tăng Đức và thậm chí còn vượt mặt họ.

Điều này là do các nhà thiết kế và kỹ sư Liên Xô thường xuyên phát hiện ra những thiếu sót trong những mẫu xe đầu tiên, các nhà thiết kế Liên Xô đã ngay lập tức hiện đại hóa phiên bản xe tăng mới. Kết quả là, chiếc xe đã không ngừng được cải tiến.

Có thể kết luận rằng T-34 là một trong những xe tăng thành công nhất trong lịch sử chế tạo xe tăng thế giới. Chiếc xe đã trải qua toàn bộ cuộc chiến và đi đến chiến thắng ở Berlin. Giờ đây, 76 năm sau chiến thắng phát xít Đức, T-34 vẫn là một trong những biểu tượng sức mạnh của quân đội Liên Xô. Nguồn: Warhistory.

Chiếc xe tăng T-34 huyền thoại của Liên Xô với tên gọi "bạn gái chiến trường" một lần nữa được hồi sinh. Nguồn: Sputnik.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/8-bi-mat-bat-ngo-lam-nen-thanh-cong-cua-xe-tang-t-34-huyen-thoai-1529967.html