8 cách giúp con tự đi giày đúng chân

Dạy con cách đi giày dép đúng chân là một phần trong quá trình dạy con trở nên tự lập hơn.

Rất nhiều cha mẹ có thói quen thấy con đi giày sai chân, dép phải chân trái, dép trái chân phải liền nhanh chóng sửa chữa sai lầm giúp con.

Việc làm đó của cha mẹ đã tước đi khả năng tự học, tự chăm sóc cơ bản và giải quyết vấn đề mới phát sinh của con trẻ.

Một số mẹo đơn giản dưới đây cha mẹ có thể áp dụng để dạy con đi giày đúng chân:

1. Dùng bút đánh dấu, vẽ tay hoặc dùng hình dán một con vật yêu thích của trẻ lên đế giày sao cho một nửa hình dạng của nó nằm trên mỗi phần đế giày. Khi giày đặt cạnh nhau hình ghép sẽ biến thành bức tranh hoàn chỉnh. Dựa vào đó trẻ có thể phân biệt giày trái, phải và đi đúng chân.

2. Viết tên của trẻ trên băng keo, cắt băng làm đôi và đặt mỗi miếng vào đế bên trong giày để trẻ có thể đọc tên của mình khi hai chiếc giày được ghép lại với nhau.

3. Vẽ hình mặt cười lên bên ngoài đế giày của trẻ sao cho khuôn mặt ghét lại chính xác khi hai chiếc giày đặt cạnh nhau.

4. Vẽ các mũi tên ở mặt trong của đế giày hướng về phía chiếc giày kia , khi các đôi giày ở cạnh nhau đúng hướng trái phải là các mũi tên sẽ hướng vào nhau.

5. Đối với những trẻ lớn biết đọc, viết chữ T (Trái) và P (Phải) trên đế giày bên trái và bên phải tương ứng.

6. Cắt đôi một miếng dán lớn và đặt mỗi nửa vào bên trong đế giày của trẻ. Đặt hai chiếc giày cạnh nhau, miếng dán cũng khớp với nhau

7. Hãy thử một miếng dán giày. Đây là những miếng dán được tạo sẵn hình thù ngộ nghĩnh mà cha mẹ có thể dán vào bên trong giày của trẻ. Chẳng hạn, trẻ mới biết đi có thể nhận ra 2 nửa hình dán con chim đang đến gần nhau.

8. Kẹp các đôi giày lại với nhau. Sử dụng kẹp quần áo giữ chặt hai chiếc giày đúng vị trí. Khi sử dụng trẻ có thể dễ dàng đi đúng chân.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/cach-day-con-tu-lap-qua-viec-tu-di-giay-dung-chan-261733.html