8 công ty khởi nghiệp sáng tạo khu vực ASEAN sẽ được rót vốn đầu tư từ 1 – 2 triệu USD

Surge vừa công bố 20 công ty khởi nghiệp sáng tạo được chọn cho chương trình 'Surge 02 2019', trong đó có 8 công ty khu vực ASEAN.

Ngoài việc được đầu tư vốn từ 1 - 2 triệu USD, các công ty này còn được hỗ trợ xây dựng công ty, trải nghiệm toàn cầu...

Surge là chương trình hỗ trợ các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu ở Ấn Độ và ASEAN do Sequoia Ấn Độ triển khai. Chỉ trong vòng 9 tháng từ khi chương trình được ra mắt, Surge đã phát triển thành cộng đồng gồm hơn 80 người sáng lập từ 37 công ty khởi nghiệp đến từ 6 quốc gia. Được biết tính đến nay, Surge đã hỗ trợ hơn 250 công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ và ASEAN, trong đó có Tokopedia, Gojek, Zilingo, One Championship và Carousell.

Nhóm công ty thuộc "Surge 02 2019" vừa được công bố gồm 20 công ty khởi nghiệp đang giải quyết nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực khác nhau, bao gồm Internet tiêu dùng, Edtech (công nghệ giáo giục), AgTech (công nghệ nông nghiệp), Clean Enerrgy (năng lượng sạch), Social Commerce (thương mại trên mạng xã hội), Fintech (công nghệ tài chính), SaaS (phần mềm dạng dịch vụ), Robotics và các thương hiệu DTC (tiếp thị trực tiếp). Trong đó, có 8 công ty khởi nghiệp đến từ khu vực ASEAN.

Theo một nghiên cứu 2019 chung mới đây của Temasek, Google và Bain, nền kinh tế Internet đang bùng nổ của khu vực ASEAN đã đạt đỉnh 100 tỷ USD vào năm 2019 và sẵn sàng vượt mốc 300 tỷ USD vào năm 2025, tạo ra một động lực chưa từng có cho hệ sinh thái của khu vực.

Rajan Anandan, Giám đốc điều hành vươn ươm startup Surge tại Sequoia Capital Ấn Độ nhận định, ASEAN đang ở thời điểm phát triển mạnh mẽ. Tỷ lệ ứng dụng Internet di động và sự tăng trưởng của người dùng hoạt động hàng ngày hiện đang ở quy mô lớn, mở ra mọi khả năng kinh doanh cho các nhà sáng lập khởi nghiệp với những thấu hiểu thị trường mới và ý tưởng sáng tạo mới.

"Có rất nhiều khoảng trống và khoảng trắng tại mỗi quốc gia trong khu vực và trên hầu hết mọi lĩnh vực. Với những người sáng lập theo theo đuổi sứ mệnh muốn xây dựng một cái gì đó mới, tạo sự khác biệt và có tác động lớn đến nền kinh tế thì đây chính là thời điểm của họ", Giám đốc điều hành Surge chia sẻ.

Xây dựng công ty, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, có thể vô cùng khó khăn. Phải cần có một nỗ lực hết mức để xây dựng sản phẩm đầu tiên, thuê kỹ sư đầu tiên và có được khách hàng đầu tiên. Nhiều nhà sáng lập doanh nghiệp giai đoạn đầu trong khu vực cũng cảm thấy họ đã tốn quá nhiều thời gian để gây quỹ trong chi phí xây dựng doanh nghiệp của họ.

Surge được thiết kế để cung cấp cho các nhà sáng lập doanh nghiệp một lợi thế khác biệt ngay từ đầu, giúp họ loại bỏ những khó khăn kể trên và tiếp cận ngay tới những hỗ trợ về nguồn vốn, tài nguyên, người cố vấn và chuyên gia mà họ cần để đẩy nhanh quá trình khởi nghiệp.

"Có rất nhiều khoảng trống và khoảng trắng tại mỗi quốc gia trong khu vực và trên hầu hết mọi lĩnh vực. Với những người sáng lập theo theo đuổi sứ mệnh muốn xây dựng một cái gì đó mới, tạo sự khác biệt và có tác động lớn đến nền kinh tế thì đây chính là thời điểm của họ", Giám đốc điều hành Surge chia sẻ.

Xây dựng công ty, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, có thể vô cùng khó khăn. Phải cần có một nỗ lực hết mức để xây dựng sản phẩm đầu tiên, thuê kỹ sư đầu tiên và có được khách hàng đầu tiên. Nhiều nhà sáng lập doanh nghiệp giai đoạn đầu trong khu vực cũng cảm thấy họ đã tốn quá nhiều thời gian để gây quỹ trong chi phí xây dựng doanh nghiệp của họ.

Surge được thiết kế để cung cấp cho các nhà sáng lập doanh nghiệp một lợi thế khác biệt ngay từ đầu, giúp họ loại bỏ những khó khăn kể trên và tiếp cận ngay tới những hỗ trợ về nguồn vốn, tài nguyên, người cố vấn và chuyên gia mà họ cần để đẩy nhanh quá trình khởi nghiệp.

Theo ictnews

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/8-cong-ty-khoi-nghiep-sang-tao-khu-vuc-asean-se-duoc-rot-von-dau-tu-tu-1-2-trieu-usd-159274.html