8 dấu ấn âm nhạc nổi bật 2018 ghi dấu nữ thần tượng Kpop

Năm 2018 chứng kiến những thành tựu âm nhạc đáng nhớ của những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop như Black Pink, Twice, Red Velvet…

1. Đội hình độc đáo của Celeb Five: 5 diễn viên hài của xứ sở kim chi góp mặt trong nhóm dự án tạm thời Celeb Five , lấy cảm hứng từ hình tượng quyến rũ ở thập niên 80 trở thành một chủ đề nóng vào những tháng đầu năm 2018. Đội hình gồm những cây hài nổi tiếng nên mỗi khi trình diễn, nhóm đều gây sự chú ý nhờ không khí hài hước, sôi động kèm theo những điệu nhảy, biểu cảm gương mặt đậm chất giải trí. Được phát hành vào ngày 24/1/2018, single I Wanna Be A Celeb dù chỉ mang tính chất làm kỷ niệm nhưng cũng trở thành hit đáng chú ý. Sau đó, nhóm ra mắt thêm single Shutter nhưng không may phải chạm trán với album cuối cùng của WANNA ONE. Ngày 11/10, FNC Entertainment xác nhận rằng diễn viên hài Kim Young Hee đã chính thức rời khỏi nhóm. Họ quyết định giữ nguyên đội hình 4 thành viên.

2. Tác động kỹ thuật số lớn của Mamamoo: Các nữ thần thanh nhạc đã khẳng định sức hút của mình trong năm 2018 với việc khởi động dự án bốn mùa tương ứng với 4 album. Nhóm đã tuyên bố họ muốn thể hiện chiều sâu của mình dựa vào cảm xúc của người nghệ sĩ để thể hiện phong cách trưởng thành hơn. Hơn nữa, sản phẩm Starry Night vào 7/3/2018 đã đánh dấu bước phát triển ấn tượng của Mamamoo trên thị trường âm nhạc Kpop.

Trong năm 2018, nhóm đã nhận tổng cộng 21 giải thưởng trong số 101 đề cử. Mamamoo cũng đã giành được 27 cúp chiến thắng trên các chương trình âm nhạc uy tín của Hàn Quốc. Đáng chú ý, 4 cô gái nhà RBW Entertainment đã mang về giải thưởng Bonsang cao quý vào những ngày đầu năm mới 2019 tại lễ trao giải “Grammy Hàn Quốc”- Golden Disc Awards 2019 cho hạng mục Bonsang kĩ thuật số với ca khúc Starry Night.

Trong năm 2018, nhóm đã nhận tổng cộng 21 giải thưởng trong số 101 đề cử. Mamamoo cũng đã giành được 27 cúp chiến thắng trên các chương trình âm nhạc uy tín của Hàn Quốc. Đáng chú ý, 4 cô gái nhà RBW Entertainment đã mang về giải thưởng Bonsang cao quý vào những ngày đầu năm mới 2019 tại lễ trao giải “Grammy Hàn Quốc”- Golden Disc Awards 2019 cho hạng mục Bonsang kĩ thuật số với ca khúc Starry Night.

3. Màn trình diễn của Red Velvet tại Bắc Triều Tiên: Là nhóm nhạc nữ đầu tiên biểu diễn tại Bắc Triều Tiên kể từ Baby VOX năm 2003, không thể phủ nhận Red Velvet là một trong những nhân vật nổi tiếng được công chúng nhắc đến nhiều nhất trong năm vừa qua. Họ là nhóm nhạc thần tượng duy nhất trong đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc đến Triều Tiên tham gia chương trình hòa nhạc có ý nghĩa quan trọng diễn ra từ ngày 1- 3/4/2018 tại Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng. Buổi biểu diễn của nhóm được khán giả cổ vũ và ủng hộ nhiệt tình, Đặc biệt, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phải thay đổi lịch trình để tới dự sự kiện này.

Tháng 10/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã dành lời khen ngợi đặc biệt cho nhóm vì những đóng góp trong việc phổ biến văn hóa - nghệ thuật quốc gia. Tháng 11/2018, Giám đốc Tổ chức giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc đánh giá Red Velvet là 1 trong những nhóm nhạc thần tượng của đất nước đã góp phần "quảng bá Kpop rộng rãi" trên toàn thế giới. Sau màn debut Cookie Jar trước đó, nhóm vừa tung teaser mới, đánh dấu sự trở lại của 5 cô gái nhà SM Entertaiment tại đất nước mặt trời mọc.

Red Velvet trình diễn tại Triều Tiên Red Velvet trình diễn tại Triều Tiên

4. Thành tích ấn tượng của Black Pink: Không ngoài dự đoán, Black Pink đem về vô số kỉ lục chỉ trong một lần trở lại duy nhất trong năm 2018 với hit DDU-DU DDU-DU. Ca khúc giúp đưa tên tuổi của 4 cô gái phủ sóng trên toàn thế giới. Cụ thể, họ trở thành nhóm nhạc nữ của Hàn Quốc có thành tích cao nhất trên BXH Billboard Hot 100 từ năm 2009 đến nay. Nhóm còn chiếm vị trí số 1 BXH Worldwide iTunes Album, lọt BXH đĩa đơn chính thức của Vương quốc Anh. Ngoài ra, Black Pink còn phá vỡ kỷ lục về số lượt người xem MV nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên. Tính đến 5/1/2019, MV đã đạt hơn 580 triệu lượt xem.

Sau hàng loạt sự việc của giám đốc YG Entertainment cũng như mối quan hệ tình cảm vừa được tiết lộ của Jennie và Kai (EXO) gây chấn động xứ sở kim chi, phía công ty đã có kế hoạch đưa Black Pink “lấn sân” sang thị trường Âu Mỹ vào 2019. Sắp tới, Black Pink đã có màn ra mắt chính thức tại Mỹ trên sân khấu biểu diễn Festival Coachella 2019 - lễ hội âm nhạc đình đám với sự góp mặt Ariana Grande, DJ Snake, Khalid… Thêm vào đó, màn hợp tác với Dua Lipa trong Kiss And Make Up và việc trở thành đại diện châu Á của Interscope Records nhiều khả năng sẽ giúp Black Pink có được nền tảng vững chắc cho những hoạt động sắp tới.

MV DDU-DU DDU-DU - Black Pink Ca khúc chủ đề mini album đầu tay của Black Pink, được phát hành sau 1 năm vắng mặt kể từ "As If It's Your Last".

5. Sự hồi sinh của Gir ls' Generation: Với việc một số thành viên không gia hạn hợp đồng, hầu hết khán giả đều cho rằng họ sẽ phải chứng kiến sự tàn lụi của một trong những nhóm nhạc nữ thần tượng huyền thoại của Kpop. Tuy nhiên, 5 thành viên còn lại đã khẳng định vị thế không thể đánh bại khi ra mắt nhóm nhỏ mang tên Oh!GG cùng sản phẩm Lil Touch. Với tổng lượt xem hơn 9 triệu trong 24 giờ đầu tiên, Lil Touch đã vượt xa các MV đầu tay được xem nhiều nhất khác bao gồm: District 9 của Stray Kids (4,2 triệu), Hey Mama của EXO-CBX (4 triệu), Energetic của WANNA ONE (4 triệu). Người hâm mộ đang chờ đợi sản phẩm mới chất lượng sau thành công của Lil Touch vào năm 2019.

6. Sự hợp tác huyền thoại của G-Idle: Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào tháng 5/2018, những cô gái cá tính của Cube Entertainment đã mang 1 làn gió mới đến thị trường âm nhạc Kpop. Không bất ngờ khi nhóm nhạc tân binh vừa ra mắt nhưng đã tạo sức hút không hề thua kém các nhóm nhạc thần tượng đi trước nhờ tài năng và sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Một trong những sự kiện đáng chú ý của nhóm là vào tháng 2/2018, trưởng nhóm Soyeon và giọng ca chính Miyeon đã hợp tác với 2 nghệ sĩ Mỹ Jaira Burns và Madison Bia trong nhóm nhạc nữ ảo có tên gọi K / DA.

Nhóm chính thức ra mắt với bài hát POP / STARS trong một sự kiện vào ngày 3/11/2018. MV được phát hành cùng ngày đạt 30 triệu lượt xem trên YouTube trong 5 ngày. Single cũng đạt vị trí số 1 trên BXH Billboard World Digital Songs chart. Đến nay, MV đã vượt qua 100 triệu lượt xem sau 1 tháng phát hành.

7 . Chiến thắng quan trọng của LOONA tại MTV EMA 2018: Ngày 4/11/2018, lễ trao giải thường niên MTV Europe Music Awards 2018 (EMAs) được diễn ra tại Trung tâm triển lãm Bihao, Tây Ban Nha. Người chiến thắng được xác định bởi số phiếu bình chọn trực tuyến thông qua trang web chính thức của EMAs. Cùng với BTS, một đại diện khác của xứ kim chi là LOONA giành được giải Best Korean Act Award (Nghệ sĩ Hàn Quốc xuất sắc nhất). Trước đó, những nhóm nhạc từng chiến thắng hạng mục này là: EXO (2013), B.A.P (2014, 2016), BTS (2015), G-Friend (2017).

8. Thành tựu lớn của TWICE tại Nhật Bản: Single Wake Me Up ra mắt ngày 16/5/2018 đã vượt mốc 500.000 bản được bán ra trên BXH Oricon của Nhật, đạt chứng nhận Double Platinum (bạch kim đôi). Đây là thành tích cao nhất mà một nhóm nữ quốc tế đạt được tại Nhật. Gần đây nhất, ca khúc chủ đề của BDZ ra mắt vào tháng 9/2018 nhanh chóng trở thành cơn sốt của người hâm mộ Nhật Bản, giành ngôi vương trên BXH hàng đầu xứ sở hoa anh đào.

Ngày 3/12/2018, Tower Records (nhà phát hành đĩa lớn nhất thế giới) vừa công bố danh sách những nghệ sĩ có sản phẩm bán chạy nhất tại Nhật Bản 2018 (2018 Best Sellers). Kết quả dựa trên thống kê tất cả các bản thu âm nhạc của nghệ sĩ được người hâm mộ yêu thích trong năm 2018. Twice bất ngờ dẫn đầu 2 BXH lớn.

Trong khi đó, single thứ 2 Candy Pop cũng giữ vị trí thứ 2 trên BXH này. Vượt qua nhiều đối thủ Hàn Quốc đáng gờm khác trên thị trường Nhật Bản: TVXQ, BTS, Black Pink, EXO,…Twice được mệnh danh là nhóm nữ nổi tiếng nhất châu Á. Với thành tích hiện tại, fan hy vọng nhóm sẽ lập được nhiều kỉ lục hơn nữa ở quê hương Hàn Quốc cũng như tại thị trường Nhật Bản - nơi nhóm đang nắm ưu thế.

Twice tái hiện loạt hit Twice biểu diễn 3 ca khúc nhóm phát hành năm 2018 với màu sắc trẻ trung, vui tươi.

Linh Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/8-dau-an-am-nhac-noi-bat-2018-ghi-dau-nu-than-tuong-kpop-post906476.html