8 đối tượng cướp có hung khí sa lưới

Ngày 28/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, vừa kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố trước pháp luật 8 bị can về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng cướp

Các đối tượng cướp

Theo đó, các đối tượng gồm Từ Quang Thuận, ngụ TP.Đà Nẵng; Nguyễn Duy Phúc, Ngô Tâm Chí Thiện, Đỗ Hoàng Kiệt, Nguyễn Văn Quý, Lại Nhật Hào, Nguyễn Viết Thịnh, cùng ngụ TP.HCM và Nguyễn Hồng Quân, ngụ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ giữa tháng 9/2022, do không có tiền tiêu xài, các đối tượng trên rủ nhau đi cướp tài sản. Bọn chúng chuẩn bị hung khí gồm dao, bình xịt hơi cay để làm công cụ tấn công người đi đường. Cụ thể, ngày 21/9/2022, Thuận, Thiện, Hào chuẩn bị 1 cây dao bấm và mượn bình xịt hơi cay, cả nhóm điều khiển xe đến huyện Đức Hòa tìm người dân đi đường để cướp tài sản. Khi đi đến ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa thì gặp anh K (SN 2002, ngụ ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) đang điều khiển xe mô tô trên đường, các đối tượng đã ép sát đầu xe, cầm dao bấm đâm nhưng không trúng nên anh K bỏ chạy. Cả nhóm lấy xe mô tô tẩu thoát.

Cùng ngày, cả nhóm phát hiện 1 người thanh niên điều khiển xe mô tô chở một phụ nữ nên đã dùng dao đâm vào mông của người thanh niên, cướp 2 điện thoại di động. Sau khi cướp xong, cả nhóm tẩu thoát về hướng TP.HCM đem bán được 3.500.000 đồng chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, nhóm đối tượng trên còn thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn huyện Đức Hòa. Trong lúc cướp tài sản của một nạn nhân tại xã Đức Hòa Thượng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Theo kết luận định giá, các tài sản mà các đối tượng cướp giật được gần 200 triệu đồng./.

T.Phượng - M.Khánh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/8-doi-tuong-cuop-co-hung-khi-sa-luoi-a150525.html