8 giờ truy bắt tên giang hồ có biệt danh 'Tý cưng'

Rạng sáng 2-7, vụ loạn đả giữa 2 nhóm thanh niên khiến cả một góc phố trên đường Hai Bà Trưng và Lê Lai (TP Pleiku, Gia Lai) trở nên ầm ĩ. Khi tiếng la hét chưa kịp dứt thì liên tiếp những tiếng súng chát chúa vang lên, 1 thanh niên gục xuống thì các đối tượng mới tẩu thoát khỏi hiện trường. Vụ án đã khiến xôn xao dư luận khi sự manh động của các đối tượng cũng như kẻ gây án chính là đối tượng giang hồ cộm cán trên địa bàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng gây án đã tìm mọi cách tẩu thoát, sử dụng tên giả để che giấu thân phận. Tuy nhiên, bằng các nỗ lực của các điều tra viên, trinh sát Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai, đối tượng đã bị bắt giữ sau 8 giờ gây án.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng gây chết người.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng gây chết người.

HỖN CHIẾN LÚC RẠNG SÁNG

Thông tin ban đầu xác định, vào khoảng 1 giờ ngày 2-7, Tiêu Duy Dũng (biệt danh: Tý cưng, 1984) cùng Bùi Hùng (biệt danh: Khỉ, 1989) và Võ Hồng Nguyên (1982, cùng trú P. Yên Đỗ, TP Pleiku) ăn nhậu tại một quán vỉa hè gần ngã tư Hai Bà Trưng- Hoàng Văn Thụ (TP Pleiku). Tuy nhiên, khi thanh toán tiền thì giữa Nguyên và Dũng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Dũng cùng Hùng đuổi đánh Nguyên gây huyên náo cả đoạn đường. Yếu thế, Nguyên chạy thoát thân và gọi điện cho Nguyễn Đức Lập (1997, trú P. Hội Phú, TP Pleiku) đến đón mình.

Nhận được cuộc gọi của Nguyên, Lập đã rủ thêm Trần Trung Thành (1982, trú P. Ia Kring, TP Pleiku) và Nguyễn Thành Vũ (1995, trú P. Yên Đỗ, TP Pleiku) rồi cả ba dùng xe ô-tô BKS 81A-133.82 đi tìm Nguyên. Khi đến trước khách sạn Công đoàn tỉnh Gia Lai (số 9-Hai Bà Trưng, TP Pleiku), nhóm Lập gặp Bùi Hùng đang điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS 81B2-069.07 chở Tiêu Duy Dũng chạy ngược chiều. Thấy ô-tô của nhóm Lập, đối tượng Hùng dùng xe máy chặn đầu ô-tô và giữa 2 bên tiếp tục xảy ra xô xát. Bất ngờ, đối tượng Dũng rút súng thủ trong người bắn thủng kính cửa xe phía trước và viên đạn trúng vào vai trái của Vũ.

Thấy Vũ bị thương, Dũng tiếp tục chạy bộ xuống đường Lê Lai (khu vực chợ đêm TP Pleiku) thì gặp Trần Trung Thành cùng với Trần Minh Tấn (1997, trú P. Yên Đỗ). Thấy “đối thủ”, Tiêu Duy Dũng dùng kiếm tấn công Thành làm Thành bị thương ở vai, đầu và chân. Thấy vậy, Tấn chạy đến ôm Dũng lại thì bị Dũng dùng súng bắn 2 phát vào người, trong đó có 1 viên đạn trúng bụng và 1 viên đạn trúng tay. Tấn gục xuống đường, Dũng liền vứt khẩu súng tại hiện trường rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, Tấn và Thành được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu, trong đó Tấn bị thương nặng và tử vong vào 8 giờ cùng ngày. Về phần Vũ, được Lập đưa đến Bệnh viện Quân y 211 (TP Pleiku) chữa trị với vết đạn bắn trúng vai.

Trao đổi với PV Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Trần Trọng Sơn- Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai, cho biết: Trong vụ án này, các đối tượng liên quan đều có tiền án, tiền sự nên đầy thủ đoạn để che giấu, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an. Đặc biệt, đối tượng gây án Tiêu Duy Dũng cắt đứt mọi liên lạc với đồng bọn và bỏ trốn khỏi địa phương. “Xác định việc truy bắt đối tượng Dũng là ưu tiên hàng đầu, đơn vị đã cử các điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng vào cuộc. Bởi Dũng là kẻ từng có tiền án về tội “Giết người” và y có mối quan hệ với các đối tượng hình sự ở nhiều địa bàn nên đối tượng sẽ tìm mọi cách để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an”, Thượng tá Sơn chia sẻ.

Đối tượng Tiêu Duy Dũng.

SỰ THẬT VỀ “BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN HÙNG”

Bất chấp cái mưa lạnh rét tê người của phố núi Pleiku, các điều tra viên, trinh sát dày dạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra, truy xét. Một mặt, các điều tra viên tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai, chứng cứ, mặt khác các trinh sát cũng nhanh chóng có mặt tại các cơ sở y tế truy tìm tung tích các đối tượng có liên quan cũng như truy tìm đối tượng gây án: Tiêu Duy Dũng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS xác định sau khi hỗn chiến, Dũng cũng bị thương và y đang lẩn trốn tại TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) để điều trị vết thương. Ngay sau đó, một tổ công tác của Phòng CSHS do đích thân Thượng tá Trần Trọng Sơn nhanh chóng lên đường sang TP Buôn Ma Thuột truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, qua rà soát các cơ sở y tế trên địa bàn, không có tên đối tượng Tiêu Duy Dũng nhập viện điều trị.

Bằng “con mắt” nghiệp vụ, tổ công tác Phòng CSHS phát hiện 1 trường hợp bệnh nhân nhập viện đầy nghi vấn nhưng lại sử dụng giấy tờ mang tên Nguyễn Văn Hùng (1984, trú H. Ea Hleo, Đăk Lăk) và lý do TNGT. Ngay sau đó, tổ công tác đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (P. Tân An, TP Buôn Ma Thuột), nơi bệnh nhân “Hùng” điều trị. Bí mật tiếp cận, các trinh sát xác định bệnh nhân “Hùng” không ai khác chính là Tiêu Duy Dũng, kẻ vừa gây án trên địa bàn TP Pleiku. Đến 11 giờ cùng ngày, đối tượng Tiêu Duy Dũng đã bị bắt giữ và di lý về Gia Lai phục vụ cho công tác điều tra. Chỉ 8 giờ đồng hồ, dù thay tên đổi họ để lẩn trốn, đối tượng Tiêu Duy Dũng cũng đã sa lưới.

Liên quan đến vụ án, đến 17 giờ cùng ngày, CQCSĐT CA tỉnh Gia Lai cũng đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan là “đàn em” của Tý cưng, gồm: Nguyễn Anh Duy (biệt danh: Tý em, 1991, trú P. Ia Kring, TP Pleiku) và Bùi Hùng để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Theo CQĐT, sau khi hay tin Dũng (Tý cưng) bị thương, đối tượng Duy (Tý em) và Bùi Hùng cùng một số đối tượng tổ chức đi tìm. Khi đến Bệnh viện Quân y 211, không tìm thấy Dũng nhưng bắt gặp Vũ đang điều trị vết thương bị bắn trên vai tại đây, nhóm của Duy đã ép Vũ lên ô-tô BKS 81C-160.58 đưa đến khu vực nghĩa trang TP Pleiku. Tại đây, nhóm Duy, Hùng cùng một số đối tượng đã đánh đập Vũ rồi bỏ đi. Sau đó, Vũ đã gọi taxi đưa đến Trung tâm y tế TP Pleiku để tiếp tục chữa trị vết thương. Đối tượng Trần Trung Thành cũng bị CQĐT CA tỉnh Gia Lai bắt giữ để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. CQĐT đã thu giữ tang vật là 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại (chưa xác định chủng loại) cùng 2 vỏ đạn kim loại và tạm giữ 2 ô-tô, 1 xe máy nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được CQCSĐT CA tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208824_8-gio-truy-bat-ten-giang-ho-co-biet-danh-ty-cung-.aspx