8 kiểu trang phục không nên mặc khi lên máy bay, do chính tiếp viên hàng không chia sẻ

Cho dù bạn chọn trang phục cho một chuyến bay ngắn vài chục phút hay dài vài tiếng đồng hồ, điều quan trọng là bạn phải cảm thấy thoải mái và đồng thời không gặp phải rắc rối vì trang phục của mình.

Dựa trên chính kinh nghiệm về ngành nghề của mình, các tiếp viên hàng không khuyên mọi người khi đi máy bay cần tránh mặc một số kiểu trang phục như đồ quá chật, quần áo có nhiều chi tiết rườm rà, tránh mang giày cao gót hoặc xức nước hoa có mùi nồng…

Nước hoa

Dù hương nước hoa bạn đang dùng có mùi nhẹ cỡ nào và bạn yêu thích nó ra sao thì không chắc người bên cạnh cũng cảm thấy như vậy, chưa kể đến trường hợp bị dị ứng với mùi nước hoa. Vậy nên theo phép lịch sự khi đi máy bay thì việc dùng nước hoa nên được hạn chế đến mức tối đa để khỏi làm phiền đến người khác.

Nếu không muốn rơi vào tình huống ngại ngùng như vậy thì nên tránh dùng nước hoa nhé.

Đồ quá chật

Quần áo quá chật không thích hợp để diện khi đi máy bay.

Các loại quần áo bó sát có thể trông rất thời trang nhưng lại không đem tới sự thoải mái, nhất là với những chuyến bay dài hàng giờ liền. Sự bó chặt dễ khiến lượng máu lưu thông ở chân bị đình trệ, thậm chí dẫn đến nguy cơ bị tụ huyết tĩnh mạch. Bên cạnh đó, cơ thể chúng ta có xu hướng bị sưng lên khi ở trên cao, vậy nên kiểu trang phục chật chội thực sự không phải là lựa chọn lý tưởng khi đi máy bay đâu.

Kính áp tròng

Không khí bên trong máy bay luôn được lưu thông, trong khi độ ẩm lại thấp hơn so với ở mặt đất. Điều này dễ khiến mắt bị khó chịu và kích ứng hơn, nhất là khi bạn đang đeo kính áp tròng. Vậy nên nếu bị cận thị thì tốt hơn hết bạn hãy sử dụng những chiếc kính thường để bảo vệ mắt nhé.

Kính thường sẽ thích hợp hơn kính áp tròng khi di chuyển bằng đường hàng không.

Giày cao gót

Ngay cả khi đi giày đế bằng thì việc cuốc bộ một đoạn dài để tới được cổng lên máy bay cũng đủ làm bạn mệt phờ rồi, huống hồ là phải đi trên đôi giày cao gót lênh khênh nữa thì còn vất vả cỡ nào. Đó là chưa kể đến trường hợp khẩn cấp và giày cao gót thường khá chật, dễ khiến bàn chân của bạn sưng phù và đau nhức.

Giày cao gót rất đẹp nhưng so về tính ứng dụng tại sân bay thì giày đế bằng thích hợp hơn hẳn.

Mặc phong phanh quá

Cabin máy bay thường lạnh hơn bình thường nhằm giảm thiểu rủi ro quá tải nhiệt gây ảnh hưởng đến hành khách. Nhưng cũng vì thế nên bạn hay có cảm giác lạnh run khi đi máy bay, do đó việc luôn chuẩn bị thêm áo khoác để giữ ấm là điều rất cần thiết, tránh việc khiến cơ thể phải chịu đựng cơn lạnh suốt thời gian bay.

Mặc quần áo quá ngắn và mỏng dễ khiến bạn bị lạnh trong suốt chuyến bay.

Trang phục quá phức tạp

Những bộ trang phục áo liền quần (jumpsuit) hoặc những bộ váy áo có nhiều chi tiết phức tạp sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian khi đi vệ sinh, lúc đứng lên ngồi xuống và chắc hẳn cứ mỗi 5 phút bạn sẽ muốn chỉnh trang lại từ trên xuống dưới, rất mệt mỏi và rườm rà.

Trang phục với kiểu dáng đơn giản sẽ giúp bạn thoải mái, tiết kiệm thời gian đi vệ sinh.

Vải vóc gây ngứa

Một số loại vải lúc bình thường thì không sao nhưng ở môi trường máy bay thì chúng lại dễ gây ngứa ngáy khó chịu. Do đó bạn cần ưu tiên mặc trang phục thoải mái, thoáng mát để giảm thiểu tình trạng kích ứng có thể xảy ra.

Cảm giác ngứa ngáy có thể đem lại trải nghiệm tồi tệ trên chuyến bay.

Trang phục có hình ảnh, câu nói khiêu khích

Trên máy bay thường có đủ mọi người từ già đến trẻ thuộc các vùng miền và đất nước khác nhau. Bạn sẽ không muốn trang phục mình đang mặc có nội dung vô tình xúc phạm ai đó đâu. Tốt nhất hãy cẩn thận hơn trong cách lựa chọn quần áo để hạn chế việc khiến người khác bực mình.

Hãy luôn thể hiện sự tôn trọng mọi người, bắt đầu từ cách lựa chọn trang phục.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/8-kieu-trang-phuc-khong-nen-mac-khi-len-may-bay-do-chinh-tiep-vien-hang-khong-chia-se-24290/